Tứ kết EURO 2020 Ukraine - Anh: "Tam sư" thẳng tiến

BẢO TUẤN, Theo TPO 14:50 03/07/2021

Với đội hình chất lượng, phong độ tốt hơn, đội tuyển Anh đủ sức đánh bại Ukraine ở trận tứ kết EURO 2020 diễn ra trên sân Stadio Olimpico (Roma, Italia) vào rạng sáng 4/7 theo giờ Việt Nam để giành vé vào bán kết.

Tại vòng 1/8 EURO 2020, đội tuyển Anh xuất sắc đánh bại Đức với tỷ số 2-0. Không chỉ "xoá dớp" trước "Cỗ xe tăng" ở các giải đấu lớn, niềm vui của đội bóng xứ sở sương mù còn tăng lên khi thủ quân Harry Kane đã "thông nòng". Về phần mình, Ukraine nhọc nhằn hạ Thuỵ Điển với kết quả 2-1 sau 120 phút thi đấu.

Hiện tại, tuyển Anh sở hữu đội hình đồng đều, có chiều sâu và nhiều ngôi sao ở các tuyến và phong độ tốt hơn. Vì vậy, các học trò HLV Gareth Southgate được đánh giá "trên cơ" so với Ukraine. Ngoài ra, họ còn có lợi thế về thể lực hơn đối thủ.

Ở trận đấu tới, Ukraine không có được sự phục vụ của tiền đạo Artem Besedin và trung vệ Denys Popov vì lý do chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Oleksandr Zubkov bình phục chấn thương bắp chân và sẵn sàng ra sân. Bên phía tuyển Anh, Mason Mount và Ben Chilwell sẵn sàng xung trận. Mount có thể được đá chính thay Bukayo Saka, còn Chilwell khó có thể cạnh tranh vị trí chính thức với Luke Shaw.

Trong 7 lần đối đầu trước đây, tuyển Anh giành chiến thắng 4 trận, hoà 2 và chỉ để thua 1 trận. Lần duy nhất, "Three Lions" phải nhận thất bại trước Ukraine vào tháng 10/2009.

Tứ kết EURO 2020 Ukraine - Anh: Tam sư thẳng tiến - Ảnh 1.

Theo dự đoán của các chuyên gia, tuyển Anh sẽ nhập cuộc với lối chơi tấn công ở trận đấu tới. Trong khi đó, Ukraine chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công.

Chắc chắn, sau khi tìm lại cảm giác ghi bàn, Harry Kane sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái hơn. Khả năng chân sút thuộc biên chế Tottenham tiếp tục lập công ở trận đấu tới là không nhỏ. Ngoài Kane, tuyển Anh còn rất nhiều "ngòi nổ" khác trên hàng công như phil Foden, Mason Mount, Raheem Sterling.

Nếu những cầu thủ đá chính không thể lập công, HLV Southgate hoàn toàn có thể sử dụng Jack Grealish, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Jude Bellingham để tạo ra sự đột biến.

Chỉ cần thi đấu đúng phong độ, tuyển Anh đủ sức đánh bại Ukraine để thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất. Tuy nhiên, để tránh phải "ôm hận", các hậu vệ "Three Lions" cần phải phong toả được bộ ba trên hàng công Ukraine gồm Oleksandr Zinchenko, Roman Yaremchuk và Andriy Yarmolenko.

Phát biểu trên trang chủ của UEFA trước trận đấu, HLV Andriy Shevchenko chia sẻ: "Ukraine đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra trước khi tham dự EURO 2020. Những thành tích khách sẽ là phần thưởng của chúng tôi. Có lẽ, tuyển Anh sẽ gặp áp lực hơn trong trận đấu tới. Họ được đánh giá cao hơn nhưng mọi người đều biết rằng, trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Ukraine đang chuẩn bị rất nghiêm túc và chúng tôi muốn gây bất ngờ cho tuyển Anh. Gareth Southgate đã làm tốt công việc của mình. Anh là một trong những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Vì vậy, chúng tôi hiểu rõ đối thủ của mình mạnh cỡ nào và trận đấu tới khó khăn như thế nào".

Bên kia chiến tuyến, HLV Gareth Southgate bộc bạch: "Ukraine là đội bóng xuất sắc. Tôi thực sự ấn tượng với những gì Andriy đã làm với đội bóng của ông ấy. Ukraine đã giành được những kết quả rất tốt trong thời gian gần đây.

Nếu tuyển Anh để Ukraine có khoảng trống để triển khai lối chơi của mình, chúng tôi sẽ phải trả giá vì họ có những tiền đạo rất nguy hiểm. Tuy đã đạt được những mục tiêu nhất định ở EURO 2020 nhưng chúng tôi vẫn muốn tiếp tục chinh phục những thử thách lớn hơn".

Đội hình dự kiến:

Ukraine: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane.

Trọng tài: Felix Brych (Đức).

Dự đoán kết quả: Ukraine 0-2 Anh.

Lịch thi đấu 2 trận tứ kết đêm nay và rạng sáng mai:

23h00, 3/7: CH Czech - Đan Mạch

02h00, 4/7: Ukraine - Anh

Tứ kết EURO 2020 Ukraine - Anh: Tam sư thẳng tiến - Ảnh 2.