Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân

HOÀNG ANH, Theo Trí thức trẻ 08:02 03/07/2021

Tuyển Italy thiệt hại nhân sự sau trận thắng Bỉ.

Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân - Ảnh 1.

Cầu thủ đang chơi cho CLB AS Roma là một trong những cái tên nổi bật nhất tại Euro 2020 và anh tiếp tục có trận đấu tuyệt vời trước Bỉ. Đen cho Spinazzola, anh đã dính chấn thương nghiêm trọng. Phút 75 trận đấu với Bỉ, Spinazzola bị đau sau tình huống cố gắng truy đuổi đối phương. Anh lập tức ra dấu xin thay người và ngồi bệt xuống sân

Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân - Ảnh 2.

Các bác sĩ vào xem xét và đồng ý Spinazzola không thể thi đấu tiếp. Theo kết quả thăm khám ở bệnh viện, Spinazzola bị đứt gân gót chân, buộc phải nghỉ thi đấu 1 năm

Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân - Ảnh 3.

Hậu vệ sinh năm 1993 đau đến mức không thể đi lại, anh được đưa rời sân bằng cáng

Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân - Ảnh 4.

Spinazzola không thể kìm nén nỗi buồn. Euro 2020 đã kết thúc với cầu thủ này khi anh đang chơi rất hay

Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân - Ảnh 5.

Trước tứ kết, Spinazzola đã có tới 2 lần được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận

Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân - Ảnh 6.

Trước khi rời sân, Spinazzola cứu thua tuyệt vời cho đội nhà. Anh có mặt đúng lúc đúng chỗ, ngăn bàn thắng của Lukaku

Ảnh: Cầu thủ trụ cột Italy ôm mặt khóc nức nở vì đứt gân gót chân - Ảnh 7.

Các đồng đội lập tức xúm lại mừng pha cản phá có giá trị như bàn thắng