Bộ trưởng Nội vụ Đức: UEFA thật vô trách nhiệm vì để nước Anh đăng cai bán kết và chung kết Euro 2020

HOÀNG ANH, Theo Trí thức trẻ 08:16 03/07/2021

Ông Horst Seehofer nói rằng UEFA không nên xếp lợi ích thương mại lên trên ý thức bảo vệ mọi người khỏi bệnh tật ở Euro 2020.

Bộ trưởng Nội vụ Đức: UEFA thật vô trách nhiệm vì để nước Anh đăng cai bán kết và chung kết Euro 2020 - Ảnh 1.

45.000 CĐV tràn ngập sân Wembley xem trận Anh vs Đức, phần lớn không đeo khẩu trang

Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Horst Seehofer đã gọi việc UEFA giữ nguyên quyền tổ chức bán kết và chung kết Euro 2020 cho Vương quốc Anh là "quyết định hoàn toàn vô trách nhiệm", vào thời điểm đất nước này đang chiến đấu với biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. "Tôi nghi ngờ rằng một lần nữa quyết định của UEFA dựa trên lợi ích thương mại", ông Horst Seehofer nói với các phóng viên tại Berlin.

"Nhưng lợi ích thương mại không nên vượt qua nhu cầu bảo vệ mọi người khỏi bệnh tật. UEFA hoàn toàn vô trách nhiệm, bởi vì chúng ta đang ở giữa đại dịch và chính xác là chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể ca nhiễm ở Anh. Trong tình huống như vậy, nhất thiết phải tránh tiếp xúc và tuân thủ các quy định về vệ sinh nếu chúng ta muốn ngăn chặn dịch bệnh lây lan", ông nói thêm, đồng thời cho biết nhắc lại rằng vi-rút sẽ lây lan khi các CĐV đứng gần nhau và ôm nhau ăn mừng bàn thắng.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng cho biết, tại các trận đấu Euro 2020 được tổ chức ở Munich, nhà chức trách thi hành luật lệ nghiêm ngặt, chỉ cho phép 14.000 cổ động viên vào sân có sức chứa 80.000.

"Mọi người ngồi cách xa nhau, và điều đó có hiệu quả", Bộ trưởng Nội vụ Đức phát biểu. "Tôi không thể giải thích tại sao UEFA không tuân theo quan điểm chung này".

Bộ trưởng Nội vụ Đức: UEFA thật vô trách nhiệm vì để nước Anh đăng cai bán kết và chung kết Euro 2020 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Horst Seehofer

Trả lời bình luận của Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông David Koch, cố vấn y tế Euro 2020 của UEFA cho biết không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm cục bộ ở các sự kiện tập trung đông người. Nhưng ông cũng nói thêm rằng "lượng CĐV được cho phép vào sân tăng dần qua mỗi trận, như một phần của các biện pháp nới lỏng do chính quyền địa phương có thẩm quyền quyết định. Các chiến dịch tiêm chủng chuyên sâu đã được triển khai trên khắp châu Âu, cộng thêm việc kiểm soát biên giới sẽ giúp đảm bảo không có làn sóng nhiễm bệnh lớn nào lan rộng và gây áp lực lên các hệ thống y tế, như trường hợp của các đợt lây nhiễm trước đây", Koch nói.

Phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Đức diễn ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ý Mario Draghi cũng bày tỏ lo ngại về quyết định cho các trận đấu cuối cùng của Euro 2020 diễn ra tại Sân vận động Wembley (London) theo kế hoạch. Biến thể Delta khiến số ca lây nhiễm tăng nhanh đã khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson gia hạn các biện pháp giãn cách đến sau ngày 21/6, ngày mà chúng dự kiến được dỡ bỏ.

Những trận đấu bóng đá lớn của châu Âu diễn ra vào mùa xuân năm ngoái từng được mô tả là các sự kiện "siêu lây nhiễm" và các nhà chức trách trên khắp lục địa kể từ đó cảnh giác với việc cho phép tụ tập đông người. Nhưng việc lựa chọn một địa điểm an toàn, thay thế cho London sẽ rất khó khăn. Biến thể Delta có khả năng truyền nhiễm cao đang hoành hành ở Đức, Ý, khắp châu Âu và có thể đảo ngược tỷ lệ giảm ca nhiễm trong những tuần tới.

UEFA và Chính phủ Anh đang tổ chức đàm phán để cho phép khoảng 2.000 CĐV nước ngoài và 2.000 đại biểu VIP tham dự các trận bán kết ngày 6, 7/7 và chung kết ngày 11/7. Số lượng khán giả chính xác sẽ phụ thuộc vào các đội vào bán kết, chung kết và liệu họ có nằm trong danh sách hạn chế của Anh hay không. Phần lớn vé còn lại sẽ được bán cho người dân Anh.

CĐV nước ngoài sẽ không phải chịu các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt nhất của Vương quốc Anh, nhưng vẫn phải thực hiện biện pháp "bong bóng" - chỉ được phép đi lại giữa các sân bay, khách sạn và sân vận động. Những người chỉ xem một trận đấu sẽ rời Anh trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Một số chính trị gia Anh và các nhân vật trong ngành du lịch đã công kích biện pháp này, vì theo họ như vậy là bất công khi những người nước ngoài khác đến Anh vẫn phải cách ly trong tối đa 10 ngày.