Tứ kết EURO 2020: Đội tuyển nào sẽ thi đấu bùng nổ?

Bảo Thắng, Theo TPO 11:47 02/07/2021

Vòng 1/8 EURO 2020 tạo ra cảm xúc lẫn lộn với người hâm mộ. Thắng - bại, người hùng - tội đồ chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay.

Tứ kết EURO 2020: Đội tuyển nào sẽ thi đấu bùng nổ? - Ảnh 1.

Địa chấn được tạo bởi Thụy Sĩ, CH Séc và phần nào là Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chơi cân não tiếp theo ở Tứ kết lần này, bất ngờ có thể vẫn còn nhưng địa chấn thì khó có thể xảy ra.

Tuyển Anh: Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?

Chưa lần nào, đường danh vọng của tuyển Anh lại rộng rãi và nhiều hy vọng như lần này. Trừ trận chung kết mà họ có thể bước vào, tuyển Đức chính là đối thủ lớn nhất từ đầu giải. Nhưng tuyển Đức đã tự bắn vào chân mình ở vòng 1/8 vừa rồi, nên thầy trò HLV Gareth Southgate gần như trở thành "người được chọn" ở các trận đấu tiếp theo.

Người Anh, ngay cả trong giấc mơ đẹp đẽ nhất trước giải cũng không thể tin được, đội bóng của họ đang được ưu đãi tuyệt vời như hiện nay. Họ không thể chọn được đối thủ nào "mềm" như Ukraine ở Tứ kết. Họ cũng không thể mong chờ hơn khi nhánh đấu tiếp theo là người thắng cuộc trong trận Đan Mạch- CH Séc. Một trong hai đội chính là bại tướng của họ ở vòng bảng. Còn gì bằng?

Tứ kết EURO 2020: Đội tuyển nào sẽ thi đấu bùng nổ? - Ảnh 2.

Thế nên, giữa vận hội lớn tại EURO 2020, tuyển Anh mà sảy chân trước trận chung kết thì họ sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn!

So với các đội bóng khác, tuyển Anh kỳ này có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Họ được chơi tại Wembley 4 trận liên tiếp, lực lượng không sứt mẻ gì. Cầu thủ trẻ đang khát khao, có người chứng tỏ được, có người đang ấp ủ hy vọng được vào sân. Cả đội hình tuyển Anh, từ HLV Gareth Southgate đến những cầu thủ ngôi sao vẫn như lò xo nén. Họ tiếp tục khiến tất cả phải tò mò chờ đợi, để xem "giới hạn" họ đến đâu!

Khó có bất ngờ tại tứ kết Euro

Thụy Sỹ đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất EURO lần này khi hạ ĐKVĐ thế giới Pháp ở vòng 1/8. Họ nhận được sự tôn trọng của tất cả nhờ tinh thần quả cảm và sự nỗ lực không từ bỏ cho đến tận phút cuối cùng. Tuy nhiên, trước Tây Ban Nha, Thụy Sỹ không dễ để tạo thêm kỳ tích khác bất chấp đội bóng của HLV Luis Enrique không mạnh bằng tuyển Pháp và đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Theo chu kỳ thể thao, những gì Thụy Sỹ làm được trước tuyển Pháp ở vòng 1/8 có thể đã là "tinh hoa xuất sắc nhất" mà họ có được. Và những chuyện tương tự thế xuất hiện không nhiều trong một giải đấu. Thậm chí, không nhiều trong đời của một cầu thủ.

Tứ kết EURO 2020: Đội tuyển nào sẽ thi đấu bùng nổ? - Ảnh 3.

Tất nhiên, không loại trừ khả năng Tây Ban Nha cũng có thể ngã ngựa trước Thụy Sỹ nếu họ không là chính mình. Nhưng xét về nhiều mặt, đội bóng của Luis Enrique vẫn đang trên đường hoàn thiện, nhân sự có chiều sâu, trình độ cầu thủ tương đương nhau. Cái hay nữa là Tây Ban Nha đã xuất hiện những sự cố và vượt qua được. Một đội bóng như thế cho thấy tiềm năng rất lớn và cực kỳ khó lường.

Đan Mạch - CH Séc cũng là cặp đấu cân tài cân sức. Nhưng nhìn những gì Đan Mạch đã thể hiện, đặc biệt là hai trận gần nhất, họ vẫn có cơ hội chiến thắng nhiều hơn CH Séc.

Cuộc đọ sức khó lường nhất giữa Ý và Bỉ sẽ khiến những người yêu bóng đá mất ngủ. Cả hai đều có nét tương đồng là toàn thắng từ đầu giải (4 trận), nhưng lần này, chỉ có một cái tên được phép đi tiếp. Đội bóng nào chia tay giải cũng là nuối tiếc lớn lao.

Xét nhiều mặt, tuyển Ý đang nắm lợi thế nhờ bảo toàn được lực lượng nòng cốt. Trong khi đó, tuyển Bỉ nhiều khả năng không có sự phục vụ của hai ngôi sao lớn nhất: Kevin De Bruyne và Eden Hazard. Sự vắng mặt của họ chắc chắn khiến tuyển Bỉ mất đi khả năng bùng nổ cực lớn trên mặt trận tấn công. HLV Roberto Martinez vẫn còn trong tay những quân bài tốt như Romelo Lukaku, Dreis Mertens (những người rất hiểu bóng đá Ý), Axel Witsel, Thorgan Hazard, Nacer Chadli hay Tielemans. Nhưng chừng đó có thể không đủ để họ so đọ với dàn hùng binh bên kia chiến tuyến.