Trung vệ Bùi Tiến Dũng: "Bất kỳ ai ở ĐT Việt Nam cũng đáp ứng được vị trí của Văn Thanh"

HỒNG PHÚ, Theo Trí Thức Trẻ 18:07 12/10/2018

Phát biểu trong buổi tập chiều nay (12/10), trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ về tình hình tập luyện của đội tuyển sau ngày tập trung đầu tiên.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Bất kỳ ai ở ĐT Việt Nam cũng đáp ứng được vị trí của Văn Thanh - Ảnh 1.

Tiến Dũng cho rằng việc thi đấu ở giải quốc nội không làm ảnh hưởng tới thể lực của anh

Chiều nay (12/10), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Chia sẻ về buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều qua cũng như mục tiêu trong đợt tập trung lần này, trung vệ Bùi Tiến Dũng khẳng định: "Buổi tập đầu tiên không có đầy đủ thành viên nên cả đội cũng chỉ tập nhẹ. Trong đợt tập trung này, cá nhân em cùng toàn đội đặt mục tiêu cố gắng hết sức mình qua từng buổi tập, trong suốt quãng thời gian tập huấn cũng như thi đấu giao hữu".

Trung vệ mang áo số 4 nói rằng sức mạnh lớn nhất của đội tuyển lúc này chính là sự đoàn kết, cùng với khả năng kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Bên cạnh đó, anh khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để giành vị trí chính thức, đồng thời bày tỏ nỗi tiếc nuối về sự vắng mặt của Văn Thanh. 

"Tư" Dũng chia sẻ:"Không có Văn Thanh ảnh hưởng lớn tới đội tuyển Việt Nam vì Văn Thanh là cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, có rất nhiều cầu thủ đang mong chờ được thể hiện. Trong đội ai cũng đáp ứng được vị trí của Thanh, quan trọng là tập luyện nỗ lực".

Nguyễn Hoàng Quốc Chí không áp lực tại ĐT Việt Nam | AFF Cup 2018

Tiến Dũng cũng như các đồng đội vừa trải qua một mùa giải căng thẳng với CLB của mình. Do đó, thể lực của các tuyển thủ chính là điều mà người hâm mộ đang quan tâm. Đội trưởng của CLB Viettel khẳng định anh vẫn đang giữ được sự sung sức. 

"Những trận đấu ở giải quốc nội không ảnh hưởng nhiều tới thể lực. Thậm chí được thi đấu nhiều là điều tốt cho cầu thủ. Mặc dù tập trung muộn nhưng do tình hình giải trong nước nên ban huấn luyện cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng về những buổi tập cũng như chuyến tập huấn sắp tới", Dũng chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập tại VFF từ ngày 11/10 đến hết buổi sáng ngày 16/10. Sau đó, toàn bộ 30 tuyển thủ cùng Ban huấn luyện sẽ bay sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần. Ngày 30/10, đội tuyển trở về Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của AFF Cup diễn ra trên nước bạn Lào vào ngày 8/11.