Từ đam mê môn học đến giải Nhất học sinh giỏi quốc gia

Đinh Thị Huyền Trang, Theo Giáo dục và Thời đại 15:25 16/02/2024

Nguyễn Minh Tường và Đỗ Hà Linh ở Quảng Ninh yêu thích môn học từ nhỏ, có cách học phù hợp và đã đoạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT.

Học Lịch sử theo hướng hiểu bản chất

Tại Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh có 85 thí sinh đoạt giải với 2 giải Nhất, 23 giải Nhì, 28 giải Ba, 32 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, 2 giải Nhất thuộc về em Nguyễn Minh Tường (môn Lịch sử) và em Đỗ Hà Linh (Tiếng Trung Quốc). Cả hai em đều là học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hạ Long.

Đoạt giải Nhất môn Lịch sử, em Nguyễn Minh Tường cho biết, từ nhỏ đã thích đọc sách lịch sử, tò mò nghiên cứu về các sự kiện, nhân vật khi xem các phim tài liệu, nhất là lịch sử nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo Tường, để học tốt môn Lịch sử không nên quá chú trọng học thuộc, mà chú trọng vào bản chất của vấn đề lịch sử. Học lịch sử nếu chỉ thuộc trên câu chữ chỉ được gọi là học vẹt, phải hình thành thói quen tư duy bằng bản chất. Khi hiểu bản chất thì sẽ mở rộng được vấn đề và rèn khả năng ghi nhớ sự kiện lịch sử rất tốt.

Tường thường có thói quen viết các sự kiện lịch sử nhiều lần vào giấy, tự thiết kế sơ đồ tư duy ngay trong đầu.

Đối với các vấn đề lịch sử, Tường sẽ tư duy bằng cách vạch ra các luận điểm, phân tích kỹ luận điểm hướng tới điều gì, sau đó diễn đạt lại bằng lời văn của mình bằng các từ khóa.

Trong quá trình học, ngoài việc nghe cô giáo giảng bài, Tường sẽ chủ động tìm hiểu thêm trên internet, xem thêm các video trên YouTube như Ez Sử, Battle cry và đọc thêm các tài liệu lịch sử để có cái nhìn đa chiều.

“Học lịch sử hoàn toàn không khô khan nếu yêu thích. Sự yêu thích của trò trước tiên được thổi hồn từ những bài giảng và cách truyền đạt của người thầy. Vì thế, nguyện vọng của em là xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm, chuyên ngành Lịch sử, mong muốn trở thành thầy giáo để truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích môn học này”, Tường nói.

Yêu thích môn học để có được kết quả tốt nhất

Đoạt giải Nhất môn Tiếng Trung Quốc tại Kỳ thi HSG quốc gia, em Đỗ Hà Linh cho biết, để có được kết quả tốt nhất phải xuất phát từ việc yêu thích bộ môn Tiếng Trung Quốc.

Linh đã tích cực chủ động tham gia các cuộc thi quốc tế trên mạng, các trại hè online được tổ chức bởi một số trường Đại học của Trung Quốc, mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế để tăng kỹ năng giao tiếp.

Ngoài ra, em còn tải app lồng tiếng phim để dịch và lồng tiếng mình vào những bộ phim Trung Quốc.

Từ đam mê môn học đến giải Nhất học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ninh trao quà tặng cho các em học sinh tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024.

“Đọc sách, xem các kênh giải trí, nghe radio, tất cả hoàn toàn bằng tiếng Trung để nghe người bản xứ phát âm. Đó là phương pháp học ngôn ngữ hiệu quả nhất”, Linh nói.

Linh cho biết, trong tương lai, em mong ước được đi du học tại Trung Quốc, được đến xứ sở tỷ dân để tiếp xúc với lịch sử, văn hóa, con người nơi đây.

Tuy nhiên, chắc chắn em vẫn sẽ trở về giảng dạy tại các trường Đại học ở Việt Nam, để cống hiến cho đất nước mình.

Cô giáo Bùi Thị Tuyết, lãnh đội đội tuyển HSG quốc gia môn Tiếng Trung Quốc, Trường THPT chuyên Hạ Long cho biết, Linh là học sinh có năng khiếu và tư duy rất tốt với môn Tiếng Trung Quốc.

Cô Tuyết đánh giá cao về kỹ năng phát âm, tinh thần chủ động và khả năng tự học của Linh đối với ngôn ngữ Trung Quốc.

Cô giáo Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hạ Long cho biết, Tường và Linh là hai học sinh có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn chuyên của mình.

Đạt giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia là kết quả của quá trình nỗ lực lâu dài từ chính bản thân các em, cũng như sự nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn của các thầy cô giáo lãnh đội.