Từ 1/7, giấy tờ đăng ký xe của người dân ở 34 tỉnh, thành sau sáp nhập sẽ thay đổi như thế nào?

Huỳnh Duy, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:01 17/06/2025
Chia sẻ

Sau khi 34 tỉnh, thành dự kiến hoạt động từ 1/7, căn cước công dân, hộ chiếu hay giấy tờ xe của người dân sẽ thay đổi như thế nào?

Sáng 12/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 với 96,44% đại biểu tán thành. Theo nghị quyết, 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 4 thành phố và 48 tỉnh, sẽ được hợp nhất để hình thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

Sau khi nghị quyết có hiệu lực, cả nước sẽ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, 19 tỉnh và 4 thành phố được hình thành sau sáp nhập; 11 địa phương không thực hiện sắp xếp là Hà Nội, Huế, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Sơn La.

Nhiều người dân thắc mắc, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính thì có cần làm lại căn cước công dân và hộ chiếu không? Câu trả lời là không.

Từ 1/7, giấy tờ đăng ký xe của người dân ở 34 tỉnh, thành sau sáp nhập sẽ thay đổi như thế nào?- Ảnh 1.

Sau khi 34 tỉnh, thành dự kiến hoạt động từ 1/7, người dân và doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng các giấy tờ đã được cấp cho đến khi hết thời hạn. Trường hợp có nguyện vọng cấp lại giấy tờ theo địa chỉ mới, thì sẽ không mất phí... (Ảnh minh hoạ)

Theo khoản 1 Điều 21 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, giấy tờ được cấp trước thời điểm thay đổi địa giới hành chính tiếp tục có giá trị đến khi hết thời hạn. Điều này áp dụng cho các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy phép lái xe... bất chấp việc địa chỉ hành chính cũ có thể không còn tồn tại sau sắp xếp.

Tương tự, Điều 10 Nghị quyết 190/2025/QH15 quy định, các văn bản, giấy tờ do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trước khi bộ máy nhà nước được tổ chức lại vẫn có hiệu lực thi hành đến khi hết thời hạn hoặc bị sửa đổi, thay thế, thu hồi.

Các cơ quan chức năng không được yêu cầu người dân, tổ chức làm thủ tục cấp đổi giấy tờ nếu chúng vẫn còn hiệu lực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Với hộ chiếu, tại họp báo quý I/2025, Đại tá Ngô Như Cường Phó Cục trưởng Cục C06 (Bộ Công an) khẳng định người dân không cần cập nhật thông tin địa giới hành chính mới. Hộ chiếu đã cấp vẫn có giá trị đến hết thời hạn ghi trên đó.

Đối với các địa phương được sáp nhập, biển số xe là biển số các địa phương trước khi hợp nhất; chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đã cấp trước ngày 01/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng.

Theo Báo Long An Online, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có thông tin về việc đăng ký, cấp biển số xe sau sáp nhập tỉnh.

Từ 1/7, giấy tờ đăng ký xe của người dân ở 34 tỉnh, thành sau sáp nhập sẽ thay đổi như thế nào?- Ảnh 2.

Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đã cấp trước ngày 01/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, việc đăng ký, cấp biển số xe được thực hiện theo hướng biển số xe các địa phương được giữ nguyên. 

Đối với các địa phương được sáp nhập, biển số xe là biển số các địa phương trước khi hợp nhất.

Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đã cấp trước ngày 01/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký xe tại công an cấp xã trong địa bàn tỉnh, thành phố nơi chủ xe cư trú, đặt trụ sở.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày