Trường THPT ở Thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam có kỷ lục đáng kinh ngạc tại Đường Lên Đỉnh Olympia và cả "vựa" giải quốc gia mỗi năm

Đinh Anh, Theo Đời sống & Pháp luật 14:05 11/02/2025
Chia sẻ

Đây là ngôi trường có bảng vàng thành tích khiến nhiều người phải nể phục.

Kể từ ngày 1/1/2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam. Cũng trong năm nay, 1 ngôi trường tại địa phương này tiếp tục đón cầu truyền hình chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, đó là THPT chuyên Quốc học Huế. 

Trường THPT ở Thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam có kỷ lục đáng kinh ngạc tại Đường Lên Đỉnh Olympia và cả "vựa" giải quốc gia mỗi năm- Ảnh 1.

Đây sẽ là năm thứ 8, Huế tiếp tục có thí sinh góp mặt vào trận chung kết năm của chương trình tranh tài này, sau khi Võ Quang Phú Đức vừa trở thành nhà vô địch vào năm ngoái. Theo thống kê, trải qua hơn 20 mùa thi đấu, đây là ngôi trường có học số học sinh lọt vào chung kết Olympia nhiều nhất trên cả nước. Trường chuyên Quốc học Huế cũng là ngôi trường đầu tiên của cả nước đạt thành tích 3 lần liên tiếp có học sinh tham dự chung kết.

Trước đó, những gương mặt chuyên Quốc học Huế từng góp mặt trong Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia gồm Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm 2005), Nguyễn Mạnh Tấn (năm 2008), Hồ Ngọc Hân (năm 2009), Thái Ngọc Huy (năm 2011), Hồ Đắc Thanh Chương (năm 2016), Nguyễn Minh Triết (2023) và Võ Quang Phú Đức (2024). Năm nay đại điện của trường THPT chuyên Quốc học Huế là em Lê Quang Duy Khoa sau khi đạt được 160 điểm tại cuộc thi Quý I.

Ngôi trường có tuổi đời hơn 1 thế kỷ 

THPT chuyên Quốc học Huế được xây dựng năm 1896 trên khoảng đất 10.000m2 nằm bên bờ sông Hương. Lúc mới thành lập, trường chỉ là những dãy nhà tranh, vách đất. Đến những năm đầu thế kỷ XX, trường được xây dựng lại kiên cố với màu đỏ sẫm đặc trưng. 

Trường THPT ở Thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam có kỷ lục đáng kinh ngạc tại Đường Lên Đỉnh Olympia và cả "vựa" giải quốc gia mỗi năm- Ảnh 2.

Trải qua hơn 1 thế kỷ xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, mái trường “hồng” bên bờ sông Hương chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. Lúc mới thành lập, trường có tên là Pháp tự Quốc học Đường và thường được gọi là Trường Quốc học. Sau đó trường được đổi tên thành Trung học Khải Định, Trung học Ngô Đình Diệm… Đến năm 1956, tên gọi Quốc học quay trở lại. Kể từ tháng 12 năm 2009 đến nay, trường lấy tên là THPT chuyên Quốc học Huế.   

Nét độc đáo của ngôi trường này là các dãy nhà đều mang kiến trúc Pháp đặc trưng được xây dựng hơn 100 năm trước. Trường gồm 4 dãy nhà chính dành cho việc giảng dạy, nhà thi đấu, nhà lưu niệm. Giữa sân trường là bức tượng người thanh niên Nguyễn Tất Thành, một cựu học sinh ưu tú của trường. Tất cả đều được bao phủ bởi những hàng cây xanh cổ thụ.

Trường THPT ở Thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam có kỷ lục đáng kinh ngạc tại Đường Lên Đỉnh Olympia và cả "vựa" giải quốc gia mỗi năm- Ảnh 3.

Để phục vụ cho việc học tập, ngôi trường này đã trải qua nhiều lần sửa chữa và nâng cấp. Song nhìn chung tổng thể trường vẫn đẹp như một bức tranh, cổ kính và mang nét trầm buồn của Huế. Hiện nay, Trường THPT chuyên Quốc học Huế mở cửa cho khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan mà không mất phí. Do công tác giảng dạy vẫn được diễn ra nên nhà trường chỉ mở cửa đón khách vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7 và cả ngày Chủ Nhật. 

Với diện tích rộng cùng kiến trúc độc đáo, đến đây, bạn có thể thỏa sức check-in. Chỉ cần tạo vài dáng đơn giản và căn một góc chụp bất kỳ tại cổng trường, hàng rào, các dãy nhà, cầu thang, lớp học… bạn sẽ có ngay một tầm hình ưng ý.   

Trường THPT ở Thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam có kỷ lục đáng kinh ngạc tại Đường Lên Đỉnh Olympia và cả "vựa" giải quốc gia mỗi năm- Ảnh 4.

Thậm chí, ngôi trường này còn là bối cảnh quay cho nhiều chương trình, MV nổi tiếng như 2 ngày 1 đêm, MV Chúng Ta Của Hiện Tại (Sơn Tùng M-TP)... 

Bảng “vàng” thành tích

Không chỉ nổi tiếng với bề dày truyền thống lịch sử, trường Quốc Học Huế còn trở thành cái nôi đào tạo nhân tài. Từ năm 1975 đến năm, học sinh của trường đã giành được hơn 20 huy chương Olympic quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trường THPT ở Thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam có kỷ lục đáng kinh ngạc tại Đường Lên Đỉnh Olympia và cả "vựa" giải quốc gia mỗi năm- Ảnh 5.

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng, chỉ tính riêng 5 năm (2016-2021), nhà trường có tới 1.298 học sinh giỏi cấp tỉnh; 307 học sinh giỏi cấp quốc gia; 38 lượt học sinh đoạt giải sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh; 7 lượt đoạt giải sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia... Nổi bật nhất là thành tích học sinh giỏi quốc tế, nhà trường có 5 học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic cấp châu lục và quốc tế. 

Đặc biệt, trong năm học 2020-2021 Nhà trường có 7 em trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và giành được Huy chương Bạc Olympic châu Á và quốc tế môn Tin học. Trong năm học này, Nhà trường cũng có 4 học sinh đoạt giải Nhất, 21 học sinh đoạt giải Nhì tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Theo thống kê sơ bộ, mỗi năm có khoảng 30% học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế được đào tạo tại các lớp cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao của nhiều trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Đây cũng là cái nôi đào tạo ra nhiều học sinh lọt vào Vòng chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia nhất tới thời điểm hiện tại và đã giành được 2 Giải Nhất Chung kết năm 2009 và 2016.

Trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2024-2025 vừa qua, trường THPT chuyên Quốc học Huế cũng có kết quả xuất sắc khi đạt 85 giải , trong đó có 2 giải Nhất, 15 giải Nhì, 43 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Đặc biệt, đội tuyển Lịch sử có 2 học sinh đạt giải Nhất, trong đó 1 em đạt điểm thi cao nhất toàn quốc. Các đội tuyển Vật lý, Toán, Sinh học, Ngữ văn, Tin học, Hóa học, Địa lý đều đạt tỉ lệ giải cao, nổi bật là đội tuyển Vật lý với 100% học sinh đạt giải.

Trường THPT ở Thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam có kỷ lục đáng kinh ngạc tại Đường Lên Đỉnh Olympia và cả "vựa" giải quốc gia mỗi năm- Ảnh 6.

Đội tuyển môn Tin học tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 của trường THPT chuyên Quốc học Huế

Theo chia sẻ của Hiệu trưởng trường trên truyền thông, đây là năm học đạt số giải cao nhất từ trước đến nay, vượt 11 giải so với năm trước (74 giải). 

Bên cạnh học tập, học sinh của trường chuyên Quốc Học Huế còn cực kỳ năng động với loạt hoạt động thú vị từ thi flashmob, diễn nhạc kịch trong các buổi sinh hoạt đầu tuần. Đặc biệt, trường còn lập hẳn một CLB để tuyển chọn đại diện tham dự Đường Lên Đỉnh Olympia các năm.

Tổng hợp - Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày