Trưởng nhóm X-Pro - Hữu Tín giành ngôi Quán quân "Người nghệ sĩ đa tài" mùa 2

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 12/02/2018

Đêm Chung kết "Người nghệ sĩ đa tài 2017" đã gọi tên Hữu Tín lên ngôi Quán quân.

Chung kết "Người nghệ sĩ đa tài 2017" là phần tranh tài của bốn thí sinh: Ca sĩ Quốc Đại, MC Vũ Mạnh Cường, diễn viên Lý Thanh Thảo, Hữu Tín, được phát sóng tối qua ngày 11/2 trên đài THVL. Hai giám khảo khách mời gồm: Đạo diễn NSƯT Đức Hải, NSƯT Kim Xuân, bên cạnh giám khảo chính Việt Hương.

Với phần thể hiện xuất sắc, Hữu Tín - chàng trưởng nhóm hài X-Pro đã lên ngôi Quán quân "Người nghệ sĩ đa tài" mùa thứ 2, cùng tổng số điểm 9,9, nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Trưởng nhóm X-Pro - Hữu Tín giành ngôi Quán quân Người nghệ sĩ đa tài mùa 2 - Ảnh 1.
Trưởng nhóm X-Pro - Hữu Tín giành ngôi Quán quân Người nghệ sĩ đa tài mùa 2 - Ảnh 2.

Hữu Tín lên ngôi Quán quân

Trong đêm thi cuối cùng, Hữu Tín mang đến tiết mục có tên gọi "Tình yêu cao nguyên". Anh vào vai Y Chang, là một anh chàng dân tộc vùng Tây Nguyên, chuẩn bị cưới vợ nên được bạn bè tổ chức tiệc tùng ăn mừng. Giữa lúc múa hát thì bỗng có tin là lâm tặc phá rừng, dân làng cùng nhau chạy ra ngăn chặn thì mới biết đã bị lừa, mục tiêu thực sự của bọn lâm tặc là đốt phá ngôi làng của vợ Y Chang. Lực lượng kiểm lâm đã biết trước âm mưu của lâm tặc nên đã kip thời ngăn chặn. Kết thúc là cảnh dân làng nhảy múa ăn mừng vì bắt được lâm tặc và chúc mừng cho đôi trẻ.

Trong tiết mục anh thể hiện hai ca khúc "Ngọn lửa cao nguyên" và Mash-up "Đôi mắt Pleiku – Em muốn sống bên anh trọn đời". Tiết mục của Hữu Tín nhận được điểm tuyệt đối từ NSƯT Kim Xuân và NSƯT Đức Hải. Điểm bình chọn khán giả: 9,7.

Trưởng nhóm X-Pro - Hữu Tín giành ngôi Quán quân Người nghệ sĩ đa tài mùa 2 - Ảnh 4.

Trong tiết mục của mình, Quốc Đại hóa thân thành người dệt vải, có những lúc khó khăn khi vải dệt xong mà bán không được. Người vợ (NSƯT Tú Sương) khuyên làm nghề khác, nhưng anh vẫn kiên quyết bám nghề. Họ đã tranh luận rất nhiều, kịch tính được đẩy lên khi người vợ bỏ anh và đứa con gái ra đi. 20 năm sau, người con gái của anh học ngành thiết kế thời trang ra trường, đã dùng kiến thức trẻ của mình để phục hồi lại làng nghề dệt vải. Những mẫu thiết kế áo dài qua các thời kỳ của cô trên nền lụa của cha mình đã làm rạng danh chiếc áo dài cùng với ngành dệt vải lụa truyền thống. Quốc Đại nhận được 2 điểm 10. Tuy nhiên điểm bình chọn của khán giả 9,4 thấp hơn Hữu Tín nên về nhì với giải thưởng 150 triệu.

Trưởng nhóm X-Pro - Hữu Tín giành ngôi Quán quân Người nghệ sĩ đa tài mùa 2 - Ảnh 6.

Lý Thanh Thảo với tiết mục "Tình ca phương Nam" giành được giải ba của chương trình. Tiết mục được dàn dựng hoành tráng kể câu chuyện một cô gái đi du học nhưng luôn hướng về quê hương và giới thiệu nét đẹp văn hóa cho bạn bè quốc tế. Cô kết hợp với vũ đoàn thể hiện điệu múa mô phỏng động tác gieo lúa, xảy gạo, chèo đò… của người Nam bộ.

Kết bài là hình ảnh 8 con rồng trên màn và hình một con rồng thật ở sân khấu kết thành bằng những cái nia bằng tre, Thanh Thảo xuất hiện khoác lên chiếc áo đuôi dài 8 m trên đó in những hình ảnh quê hương Việt Nam. Diễn viên còn thể hiện một đoạn ca khúc "Tình ca đất Phương Nam". Kết thúc tiết mục, chồng Tây chạy lên sân khấu hôn và tặng Lý Thanh Thảo bó hoa chúc mừng. Tiết mục của Lý Thanh Thảo nhận được điểm 9,5 từ NSƯT Kim Xuân và 9,75 từ NSƯT Đức Hải. Cô có tổng số điểm là 9,6, giành giải ba trị giá 100 triệu đồng và giải phụ "Thí sinh yêu thích nhất" trị giá 20 triệu đồng.

Trưởng nhóm X-Pro - Hữu Tín giành ngôi Quán quân Người nghệ sĩ đa tài mùa 2 - Ảnh 8.

Đồng hạng ba cùng Lý Thanh Thảo là MC Vũ Mạnh Cường. Anh mang vở diễn "Việt Nam tươi đẹp" lên sân khấu với sự trợ diễn của Lê Phương. Lê Phương vào vai người yêu của chàng thầy giáo Vũ Mạnh Cường từ thành phố lên miền núi dạy học. Anh coi mảnh đất Tây Bắc là quê hương thứ hai. Tuy nhiên vì cứu một học trò trong trận lũ, thầy giáo trẻ hy sinh mạng sống của mình. Tiết mục thêm sinh động hơn khi MC Vũ Mạnh Cường thể hiện ca khúc "Nơi ấy" ở đoạn kết. Tiết mục của Vũ Mạnh Cường được số điểm tuyệt đối. Tuy nhiên điểm bình chọn khán giả của anh là 9,6. Tổng điểm quy đổi là 9,6, bằng điểm với Lý Thanh Thảo. Ngoài ra anh đoạt thêm giải phụ do ban giám khảo bình chọn "Thí sinh ấn tượng" trị giá 20 triệu đồng.

Trưởng nhóm X-Pro - Hữu Tín giành ngôi Quán quân Người nghệ sĩ đa tài mùa 2 - Ảnh 10.