Trường học bị chỉ trích gay gắt vì bắt sinh viên phải kết bạn được với 1000 người trên MXH mới cho qua môn

A Mei, Theo Helino 14:13 15/03/2019

Bạn ảo nhiều thì để làm gì trong khi không có sự liên kết ngoài đời thực?

Mới đây, một trường đại học tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã vướng phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận khi bắt học sinh phải hoàn thành nhiệm vụ kết bạn được với cả nghìn người trên MXH mới đủ điều kiện để qua môn học.

Đây là bài tập điều kiện của môn học phương tiện truyền thông tại trường Đại học Kinh tế và Pháp luật Hà Nam. Theo đó, 30% điểm trung bình môn sẽ được tính bằng số lượng bạn bè trên Wechat của sinh viên (Wechat là một trong những phần mềm MXH có nhiều người dùng nhất tại Trung Quốc). Những ai kết bạn thành công được với 1001 người bạn mới sẽ đạt đủ điểm để qua môn. Còn nếu con số là 1667 bạn mới thì sẽ đạt điểm xuất sắc. Các sinh viên có 2 tuần để hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó phải trình bày phương pháp đã sử dụng để đạt được điều đó.

Trường học bị chỉ trích gay gắt vì bắt sinh viên phải kết bạn được với 1000 người trên MXH mới cho qua môn - Ảnh 1.

Cảm thấy đây là một nhiệm vụ vô lý và khó khăn, một số sinh viên đã bày tỏ sự bức xúc của mình trên MXH và gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Một sinh viên cho biết sau bao nhiêu năm sử dụng Wechat, đến giờ cậu cũng chỉ có khoảng 100 người bạn, vậy nên việc kiếm thêm được cả nghìn người bạn mới là một nhiệm vụ bất khả thi.

Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích phương pháp dạy học phản giáo dục của trường học này khi bắt học sinh phải chạy theo cuộc sống ảo trên MXH. Người ta đặt ra câu hỏi có được nhiều bạn đến vậy thì để làm gì, trong khi đây chỉ là những mối quan hệ giả tạo, không có bất kỳ liên hệ nào ngoài đời thực.

Trường học bị chỉ trích gay gắt vì bắt sinh viên phải kết bạn được với 1000 người trên MXH mới cho qua môn - Ảnh 2.

Bạn ảo nhiều thì để làm gì trong khi không có sự liên kết ngoài đời thực?

Đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận, một giáo viên đại diện khoa Truyền thông của trường đã lên tiếng phản pháo rằng đây là một kỹ năng cần thiết trong thời đại phương tiện thông tin mạng phát triển bùng nổ. Họ lập luận rằng việc có nhiều mối quan hệ trên MXH sẽ mở ra cơ hội việc làm lớn hơn cho sinh viên truyền thông.

(Theo Shanghaiist)