Trước lò luyện thi đại học lớn nhất châu Á: Cha mẹ mang cơm đến tận cổng, sĩ tử ăn vội vàng 1, 2 phút rồi quay vào học tiếp

Mạnh Quân, Theo Helino 22:13 28/05/2018

Bên cạnh đó, những hình ảnh học sinh vừa thở bình oxy vừa cầm sách học trong bệnh viện cũng được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trong những ngày cận kề mùa thi đại học này.

Chỉ còn 12 ngày nữa tại Trung Quốc sẽ diễn ra kỳ thi đại học - kỳ thi khốc liệt hàng đầu thế giới. Những hình ảnh được ghi lại ở lò ôn thi đại học lớn nhất châu Á - Trước cổng Trung học Mao Thản Hán (Trung Quốc) cho thấy cha mẹ mang cơm đến tận cổng trường, các bạn học sinh chạy ra ăn liền trong 1, 2 phút rồi quay lại phòng học học tiếp.

Trước lò luyện thi đại học lớn nhất châu Á: Cha mẹ mang cơm đến tận cổng, sĩ tử ăn vội vàng 1, 2 phút rồi quay vào học tiếp - Ảnh 1.
Trước lò luyện thi đại học lớn nhất châu Á: Cha mẹ mang cơm đến tận cổng, sĩ tử ăn vội vàng 1, 2 phút rồi quay vào học tiếp - Ảnh 2.
Trước lò luyện thi đại học lớn nhất châu Á: Cha mẹ mang cơm đến tận cổng, sĩ tử ăn vội vàng 1, 2 phút rồi quay vào học tiếp - Ảnh 3.

Cả Trung Quốc như ngừng lại khi học sinh cuối cấp trung học bước vào kỳ thi gaokao quan trọng nhất trong cuộc đời vào đầu tháng 6. Gaokao là sự kiện quốc gia, ngang tầm với ngày nghỉ lễ, tuy nhiên ít vui vẻ hơn nhiều. Các công trình xây dựng gần điểm thi phải tạm hoãn thi công, giao thông cũng được chuyển hướng để tránh làm phiền thí sinh. Xe cứu thương túc trực bên ngoài phòng trường hợp thí sinh suy sụp do căng thẳng thần kinh, cảnh sát đi tuần tra để giữ cho đường phố yên tĩnh.

Những cảnh tượng quen thuộc có thể thấy tại kỳ thi gaokao ở Trung Quốc như: Trước cổng trường, dưới cái nắng gay gắt mùa hè, phụ huynh chen chúc, xô đẩy để tìm chỗ đứng ngay trước hàng rào sắt, cố nhìn vào bên trong và đợi con mình bước ra. Ôtô đỗ kín khắp các con đường dẫn đến cổng trường. Sĩ quan cảnh sát thành phố kiên nhẫn giải thích với người đi đường vật lộn tìm không gian trống.

Để chuẩn bị cho kỳ thi gaokao, học sinh Trung Quốc bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Một số trường học bị lên án vì sản xuất "robot" học 15 tiếng mỗi ngày. Những học sinh này phải thở bình oxy trong bệnh viện ở Toại Ninh, Tứ Xuyên, nhưng tay không rời quyển sách.

Trước lò luyện thi đại học lớn nhất châu Á: Cha mẹ mang cơm đến tận cổng, sĩ tử ăn vội vàng 1, 2 phút rồi quay vào học tiếp - Ảnh 4.
Trước lò luyện thi đại học lớn nhất châu Á: Cha mẹ mang cơm đến tận cổng, sĩ tử ăn vội vàng 1, 2 phút rồi quay vào học tiếp - Ảnh 5.
Trước lò luyện thi đại học lớn nhất châu Á: Cha mẹ mang cơm đến tận cổng, sĩ tử ăn vội vàng 1, 2 phút rồi quay vào học tiếp - Ảnh 6.