Trung Quốc phát hiện một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ủ bệnh đến 27 ngày

Minh Khôi, Theo Trí Thức Trẻ 14:55 23/02/2020

Thời gian ủ bệnh dài hơn có thể làm các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Một người đàn ông 70 tuổi ở Trung Quốc, tỉnh Hồ Bắc đã bị nhiễm virus Corona nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến 27 ngày sau đó, chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Bảy, có nghĩa là thời gian ủ bệnh của virus có thể lâu hơn 14 ngày.

Cụ thể, người đàn ông, được xác định là Jiang, vào ngày 24/1 đã lái xe trở về thị trấn Thần Nông Giá, phía tây bắc tỉnh Hồ Bắc, sau khi gặp em gái ở thị trấn Ngạc Châu.

 Trung Quốc phát hiện một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ủ bệnh đến 27 ngày - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Em gái của ông cũng bị nhiễm bệnh, theo trang web của chính quyền tỉnh Hồ Bắc, hiện đang là tâm dịch.

Bệnh nhân 70 tuổi đã bị sốt vào ngày 20/2 và xét nghiệm dương tính với Covid-19 một ngày sau đó, theo tuyên bố của cơ quan chức năng.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và gây bệnh cho hơn 70.000 người trên toàn cầu.

Sau khi thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ) bị phong tỏa hơn 1 tháng để kiểm soát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19), Trung Quốc đã bắt đầu thận trọng khôi phục lại các hoạt động bình thường, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông).

Cũng trong ngày thứ 7 (22/2), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã xác nhận 397 trường hợp nhiễm COVID-19 mới - giảm 55% so với số liệu được ghi nhận vào ngày 21/2.

Theo số liệu của NHC, tính đến hết ngày 22/2, Trung Quốc có:

- 76.936 trường hợp nhiễm bệnh

- 2.442 trường hợp tử vong

- 22.888 trường hợp hồi phục và được ra viện

- 4.148 trường hợp nghi nhiễm

- 106,089 trường hợp phải theo dõi y tế

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng, nhưng NHC cho biết họ nhận thấy số liệu tại Vũ Hán và các thành phố khác thuộc tỉnh Hồ Bắc và một số nơi khác có đang có chiều hướng giảm, và coi đây là minh chứng cho thấy những nỗ lực của ngành y tế nước này đang có "tiến triển tích cực".

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhiều quan chức và chuyên gia y tế cộng đồng vẫn cảnh báo rằng dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh điểm, và vẫn còn nhiều thách thức lớn trong quá trình ngăn chặn dịch bệnh.

Về phía WHO, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 22/2 đã đưa ra lời cảnh báo rằng "cánh cửa cơ hội" ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên quy mô quốc tế đang "dần thu hẹp".

Tổng Giám đốc WHO cho biết cơ quan này đặc biệt quan ngại về những trường hợp nhiễm virus COVID-19 mà không có liên hệ dịch tễ với Trung Quốc.

"Điều chúng tôi lo lắng nhất là nguy cơ COVID-19 lây lan sang các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém", ông Ghebreyesus nói.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.

 Trung Quốc phát hiện một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ủ bệnh đến 27 ngày - Ảnh 4.