Trung Quốc làm gì để đảm bảo hàng hóa trong đợt phong tỏa lên tới hàng chục triệu dân?

Thái Bình - Ngọc Chí, Theo VTV 21:00 08/07/2021

Dù từng phải phong tỏa vài triệu đến vài chục triệu dân nhưng Trung Quốc đã triển khai tương đối nhịp nhàng và chưa để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng.

Từ khi dịch bùng phát mạnh hồi đầu năm 2020 đến nay, Trung Quốc đã áp dụng nhiều hình thức phong tỏa nghiêm ngặt tại nhiều địa phương như Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hay các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải.

Để đảm bảo hàng hóa cung cấp trong lúc phong tỏa, chính quyền Trung Quốc cam kết đủ cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư chống dịch cho người dân. Với vai trò chủ chốt, chính quyền nước này chủ động bàn bạc với các địa phương để mua lương thực, thực phẩm, rau củ quả. Và đội xe tải vận chuyển hàng hóa được cấp giấy phép vận chuyển nhanh bằng luồng xanh để ra vào các chốt chặn tại các cửa ngõ.

Trung Quốc làm gì để đảm bảo hàng hóa trong đợt phong tỏa lên tới hàng chục triệu dân? - Ảnh 1.

Trong khu phong tỏa, lực lượng giao nhận hàng hóa (shipper) vẫn hoạt động bình thường. Dĩ nhiên, đội ngũ này đã có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính và họ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trước. Tại các địa phương phong tỏa nghiêm ngặt, thường chợ nhỏ lẻ phải đóng cửa, chỉ có chợ đầu mối, hệ thống siêu thị được hoạt động. Dù phong tỏa ở các địa phương có hơn chục triệu dân nhưng mọi hoạt động cung cấp hàng hóa cho người dân diễn ra nhịp nhàng, giá cá hầu như rất ít biến động. Ở Trung Quốc, hành vi găm hàng nâng giá bị phạt rất nặng.

Công nghệ và thương mại điện tử đã giúp quá trình triển khai được trơn tru, hiệu quả. Tại các khu dân cư, được phép cử 1 người mỗi nhà ra mua hàng hằng ngày, người dân thậm chí không ra khỏi nhà. Đội tình nguyện ở chung cư lập các nhóm mua hàng, sau đó người dân tự đặt hàng lên nhóm và siêu thị cung cấp tận cửa. Ở Trung Quốc, các siêu thị hầu như đều có gian hàng bán trực tuyến trên thương mại điện tử. Sàn thương mại điện tử phát huy tối đa công suất khi phần lớn người dân đều lên đây để mua thịt cá, rau củ quả, lương thực từ khắp nơi với nguồn dồi dào và giá rẻ. Những người bán thịt cá ngoài chợ đầu mối cũng nhận đặt hàng qua điện thoại, qua mạng và có đội ngũ giao hàng riêng từ các công ty chuyên giao hàng.

Trong đợt dịch bùng mạnh ở Trung Quốc hồi đầu năm, lượng mua thịt cá, rau củ quả trực tuyến tăng từ 250 - 400%. Một điều mà Trung Quốc rất mạnh nữa là kho dự trữ quốc gia đối với hầu hết các mặt hàng chủ lực như ngũ cốc, thịt lợn, thịt bò đều sẵn sàng được mở ra để giải cứu.