Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam tiến bộ cái quái gì? Chỉ giỏi "tự sướng", điểm thấp lè tè

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 06:10 21/11/2021

Theo tờ Sina, sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam sau 6 trận vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ là sự ngộ nhận tức thời.

Theo đó, qua hơn nửa chặng đường ở vòng loại này, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có nổi điểm nào và chỉ mới ghi được 4 bàn. Thực tế cho thấy trình độ của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn khoảng cách quá xa so với 5 đội còn lại, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, giới truyền thông đang huyễn hoặc khi cho rằng thành tích của đội tuyển Việt Nam không hề kém cạnh đối thủ.

Trên thực tế, ngoài hai trận thua 1-3 và đều là đội ghi bàn mở tỷ số, thầy trò HLV Park Hang-seo đều chỉ thua với cách biệt tối thiểu ở 4 trận đấu còn lại. Trận gặp Trung Quốc, thầy trò HLV Li Tie chỉ giành được chiến thắng sít sao bằng bàn thắng vào phút bù giờ của trận đấu được ghi bởi tiền đạo Wu Lei sau sai lầm của cầu thủ trẻ Thanh Bình.

Theo tờ Sina, trong trận đấu mới nhất để thua 0-1 trước Saudi Arabia, dù chỉ thua với tỷ số cực kỳ sít sao song ngạc nhiên là nhiều cầu thủ Việt Nam được chấm điểm dưới 6,5 theo thống kê của SofaScore. Điểm số 6,5 được coi là mốc tối thiểu để đánh giá cầu thủ.

Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam tiến bộ cái quái gì? Chỉ giỏi tự sướng, điểm thấp lè tè - Ảnh 1.

Ngoài ra, trong số 6 trận đã đá, không có bất cứ trận nào đội tuyển Việt Nam vượt qua ngưỡng 6,7 điểm. Trong khi đó Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia đểu đạt điểm trung bình toàn đội từ 7 trở lên, Trung Quốc và Oman đều đạt 6,86 điểm.

Cũng theo tờ báo Trung Quốc này, giới truyền thông Việt Nam rất thích khoe khoang về cái gọi là sự tiến bộ của bóng đá nước nhà, song trên thực tế ở vòng loại này, ngoài việc để thủng lưới ít hơn, đội tuyển Việt Nam kém xa các đội còn lại. Việc chưa có được điểm nào sau 6 trận là dấu ấn thể hiện rõ nhất trình độ.

Trận đấu gần nhất với Saudi Arabia, điểm trung bình của đội tuyển Việt Nam là 6,6 - vừa qua "vạch vôi". Trong khi đó điểm số của Saudi Arabia là 7,08. Sự chênh lệch là quá rõ ràng. Đội tuyển Trung Quốc dù có thua cũng đạt điểm số cao hơn mức này, chỉ có trận thua 0-3 trước Australia mới dính phải điểm số 6,5.

Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam tiến bộ cái quái gì? Chỉ giỏi tự sướng, điểm thấp lè tè - Ảnh 2.

Điều đáng nói - theo Sina, là trong trận thua 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc, điểm số trung bình của hai đội lần lượt là 6,86 và 6,51. Sự khác biệt là khá rõ ràng.

Cũng theo đó, nếu nói đội tuyển Việt Nam đạt điểm thấp là bởi một vài cầu thủ thi đấu tệ hại kéo tụt điểm số của cả đội thì rõ ràng là nhầm lẫn. Thực tế, thành tích thực của đội tuyển Việt Nam ở mức trung bình, và chỉ có một vài cầu thủ thể hiện tốt.

Trận đấu trước Saudi Arabia vừa qua, thủ môn Tấn Trường chỉ được chấm 6,4 điểm, trái ngược hẳn với điểm số 7,0 trong trận gặp Nhật Bản và 6,8 điểm trong trận gặp Trung Quốc. Trong hệ thống chấm điểm của SofaScore, điểm số dưới 6,5 có nghĩa là màn trình diễn rất đáng thất vọng.

Phong độ của cả đội tuyển Việt Nam đều kém, chứ không riêng gì thủ môn Tấn Trường. Duy Mạnh và Hoàng Đức cùng được chấm điểm số cực thấp là 6,2, trong khi đó cả Công Phượng lẫn Tiến Linh đều chỉ đạt 6,4.

Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam tiến bộ cái quái gì? Chỉ giỏi tự sướng, điểm thấp lè tè - Ảnh 3.

Chấm điểm trận Việt Nam vs Saudi Arabia

Điều đáng nói là ngoại trừ Công Phượng cao 1m68 ra, cả 4 cầu thủ còn lại đều cao trên 1m80. Họ cũng là những cầu thủ hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam có chiều cao tương đương với các đối thủ mạnh châu Á.

Bởi vậy, lý do chính để nói rằng đội tuyển Việt Nam tiến bộ là bởi các cầu thủ nhỏ con tận dụng sự nhanh nhẹn của mình để khiến cho người ta thấy thế trận có vẻ tốt và làm các đối thủ bối rối đôi chút, trong khi đó các cầu thủ cao to thì lại bị đối thủ "xơi tái".

Bên phía Saudi Arabia, toàn bộ hàng thủ và hai trung vệ đều được chấm điểm số trên 7,0, thậm chí hậu vệ cánh phải còn đạt 7,6. Có thế thấy trước đối thủ như vậy, hàng công Việt Nam không thể ghi bàn là điều đương nhiên.

Ngoài ra, trong khi đối thủ chỉ phải nhận 2 thẻ vàng, thì các cầu thủ Việt Nam phải nhận đến 6 thẻ vàng.

Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam tiến bộ cái quái gì? Chỉ giỏi tự sướng, điểm thấp lè tè - Ảnh 4.

Sina kết luận, việc giành được điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn là thử thách thực sự khó với đội tuyển Việt Nam.

Sau khi trở về từ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang được tập trung ở Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup được bắt đầu vào đầu tháng tới. Cuối tháng 12, Việt Nam sẽ gặp lại Australia trước khi tiếp Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán. Đây sẽ là trận đấu thầy trò HLV Park Hang-seo quyết tâm giành điểm, và sẽ là lời đáp trả đích đáng cho nhận xét đầy cay nghiệt của truyền thông Trung Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày