Trung Quốc: Bé gái dương tính SARS-CoV-2 sau 7 lần âm tính

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 13:13 07/12/2020

Một bé gái 6 tuổi, con của bệnh nhân COVID-19 ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi có tới 7 lần âm tính.

Theo Global Times, bé gái họ Yang sống tại quận cảng Đông Giang (Thiên Tân, Trung Quốc) đã được phát hiện mắc COVID-19 hôm thứ Bảy sau khi bị cách ly 15 ngày.

Ông, bà và cha ruột của bé Yang đều được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/11. Từ ngày 20/11, bé Yang được cách ly cùng mẹ tại khu cách ly tập trung.

Trong khoảng thời gian này, Yang được xét nghiệm COVID-19 tổng cộng 7 lần, và đều nhận kết quả âm tính.

Theo Ủy ban Y tế thành phố Thiên Tân, Yang học tại một trường mẫu giáo ở Tân Hải. Trường học này bị phong tỏa từ ngày 21/11.

Kết quả xét nghiệm của 181 trẻ em, giáo viên và phụ huynh hiện đều âm tính.

Trung Quốc: Bé gái dương tính SARS-CoV-2 sau 7 lần âm tính - Ảnh 1.

Một em nhỏ được xét nghiệm COVID-19 ở Tân Hải (Thiên Tân, Trung Quốc) (Ảnh: Global Times)

Ngày 7/12, cơ quan y tế Trung Quốc thông báo nước này đã ghi nhận thêm 15 ca COVID-19 mới, trong đó có 3 ca lây lan trong cộng đồng và 12 ca từ nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trên bao bì sản phẩm đông lạnh ở ít nhất 6 địa điểm trên khắp Trung Quốc trong vòng 4 ngày qua.

Cụ thể, hôm thứ Bảy, một chủng virus SARS-CoV-2 mới đã được phát hiện trên bao bì sản phẩm đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ ở Sơn Tây (phía Bắc Trung Quốc).

Hôm thứ Sáu, bao bì thịt bò nhập khẩu từ Brazil bị cơ quan y tế Hợp Phì (tỉnh An Huy) phát hiện dính virus SARS-CoV-2. Vụ việc tương tự được ghi nhận ở Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang).

Trong một cuộc họp gần đây, Cục Quản lý Thị trường kêu gọi các thành phố cảng ở Trung Quốc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa để giảm rủi ro lây lan COVID-19 từ sản phẩm đông lạnh.

Trung Quốc: Bé gái dương tính SARS-CoV-2 sau 7 lần âm tính - Ảnh 2.