Gần đây, một số hình ảnh hộp kính trưng bày một bộ bát đũa kèm dòng chữ: "Bát đũa Vương Hạc Đệ từng sử dụng" tại quán mì nhỏ ở Tây An lan truyền trên nhiều mạng xã hội. Được biết đây là nơi nam diễn viên từng ghé qua dùng bữa năm 2023 khi có dịp đến địa phương này.
Hình ảnh bát, đũa được trang trí trong quán ăn. (Ảnh: Weibo)
Ngay khi hình ảnh lan truyền, cư dân mạng chia thành hai phe rõ rệt. Một số người cho rằng hành vi trưng bày vật dụng cá nhân là phản cảm, không phù hợp trong môi trường ăn uống công cộng và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng khác. Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự thông cảm với cách thể hiện tình cảm của người hâm mộ.
Trước sức ép từ dư luận, chủ quán mì cho biết phần trưng bày được lập theo đề xuất của một số người hâm mộ Vương Hạc Đệ. Bản thân ông hay quán ăn không có ý định lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để kinh doanh. Bộ bát đũa đã được rửa sạch và trưng bày đơn thuần để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, nhằm tránh hiểu lầm kéo dài, vừa qua, quán đã bỏ khu trưng bày, trở lại hoạt động bình thường, chỉ lưu giữ poster đăng ảnh nam diễn viên ở phía ngoài cửa chính.
Từ trước đến nay, nhiều quán ăn thường dùng hình ảnh của người nổi tiếng để thu hút công chúng. Tuy nhiên họ dừng lại ở mức treo ảnh, chữ ký lên tường để trang trí. Còn việc dùng một bộ chén, đũa để trưng bày như quán ăn ở Tây An khá ít.
Vương Hạc Đệ ăn mì năm 2023. (Ảnh: Weibo)
Sự việc tưởng chừng rất nhỏ đã mở ra một cuộc thảo luận rộng hơn về văn hóa thần tượng và ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và hành vi quá khích. Đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội gia tăng ảnh hưởng cho số đông thì mỗi hành động gắn với người nổi tiếng đều có thể khuếch đại thành hiện tượng truyền thông. Các chuyên gia văn hóa Trung Quốc từng cảnh báo về nguy cơ "thần tượng hóa" quá mức không chỉ ảnh hưởng đến nghệ sĩ mà còn gây lệch chuẩn xã hội, nhất là với giới trẻ.
Bích họa lớn ở Lạc Sơn. (Ảnh: Weibo)
Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 tại Tứ Xuyên, nổi tiếng từ chương trình Siêu thần tượng năm 2017 và nhanh chóng ghi dấu với loạt vai diễn ấn tượng trong các phim Vườn sao băng, Thương lan quyết, Trêu nhầm yêu thật... Nam diễn viên hiện đang sở hữu lượng khán giả đông đảo. Anh thường ghi lại hành trình đã qua của mình để chia sẻ với khán giả về công việc, cảnh đẹp, ẩm thực... Hầu hết các địa điểm đều được nhiều người hâm mộ tìm đến sau đó.
Gần đây, một họa sĩ trẻ đã quyết định vẽ bức bích họa cỡ lớn về nhân vật Đông Phương Thanh Thương trong phim Thương lan quyết ở một công trình kiến trúc cổ bên bờ sông tại quê hương Lạc Sơn của Vương Hạc Đệ. Đây là một trong những vai diễn thành công nhất của anh thời gian qua. Tuy bộ phim đã phát sóng từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn được yêu thích. Tạo hình của nam diễn viên trong phim có khí chất riêng và phù hợp với không gian của khu vực được chọn vẽ bích họa. Đối diện với hình vẽ nhân vật của Vương Hạc Đệ là nhân vật của Trương Lăng Hách cũng trong phim này.
Họa sĩ cho biết anh muốn tạo thêm điểm chụp ảnh cho khán giả hâm mộ Vương Hạc Đệ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, du lịch cho Lạc Sơn (tỉnh Tứ Xuyên). Bức tranh 3D có nét vẽ chân thực khá giống với hình chụp. Ngoài ra họa sĩ thực hiện còn kỳ công tạo hình cánh tay của Đông Phương Thanh Thương bằng khung sắt, xi măng. Sáng kiến này làm cho bích họa trở nên sống động, đặc biệt hơn. Điều này đã thu hút khá đông người chụp ảnh kỷ niệm.
Vương Hạc Đệ trên phim trường "Cá muối bay". (Ảnh: Weibo)