Tuyển Việt Nam nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản trong ngày khán giả trở lại Mỹ Đình

TEAM SPORT5, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 11/11/2021

Đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo được bất ngờ trước Nhật Bản trong màn so tài diễn ra vào ngày 11/11.

Tối ngày 11/11, đội tuyển Việt Nam đã có cuộc tiếp đón đối thủ Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022. Được trở về sân nhà và thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhập cuộc tự tin khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Dù vậy, với đẳng cấp của mình, Nhật Bản nhanh chóng có những cơ hội. Phút thứ 6, ngôi sao đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh Minamino nhận bóng thuận lợi bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của số 10 đã đi lên trời.

Nhật Bản không phải chờ lâu để có bàn mở tỷ số. Phút 16, Minamino dốc bóng rất nhanh bên phía cánh trái trước khi có pha dọn gỗ mẫu mực để Ito ghi bàn mở tỷ số. Có được lợi thế dẫn trước, đội bóng đến từ xứ phù tang thoải mái áp đặt trận đấu ở khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. 

Tỷ số được mở cho Nhật Bản ở phút 16 do công của Ito

Điều này khiến cho Công Phượng và các đồng đội gặp khó trong việc tiếp cận, phải tung những cú sút xa để cầu may. Tuy nhiên, bóng đi không mấy nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý nhất của chúng ta trong 45 phút đầu tiên thuộc về Công Phượng với cú đá phạt góc nhắm thẳng vào khung thành đối thủ. Tuy nhiên, Gonda đã chơi cảnh giác và đẩy bóng thành công.

Ngay sau tình huống này, Ito có pha dẫn bóng đẳng cấp từ phần sân nhà trước khi sút tung lưới Tấn Trường. Những tưởng đây là siêu phẩm của chân sút Nhật Bản. Nhưng không VAR vào cuộc. Sau khi đánh giá liệu Tanaka - người lúc này đã việt vị - có cản tầm nhìn của Tấn Trường hay không, trọng tài đã quyết định tước bàn thắng.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản trong ngày khán giả trở lại Mỹ Đình - Ảnh 2.

Trọng tài chính không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR (Ảnh: Hiếu Lương)

Sang hiệp 2, Nhật Bản duy trì thế chủ động, chủ động chơi chắc chắn. Điều này khiến các chàng trai áo đỏ gặp khó trong việc tìm đường tới khung thành của thủ môn Gonda. HLV Park Hang-seo cũng cố gắng điều chỉnh bằng việc tung hàng loạt con bài như Văn Đức, Văn Toàn, Đức Chinh vào sân.

Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, các ngôi sao của Nhật Bản vẫn biết cách bịt kín hàng thủ đội nhà. chúng ta không có tình huống dứt điểm trúng đích nào trong hiệp 2. Đáng tiếc nhất là cú ra chân bên ngoài vòng cấm của Xuân Trường ở phút 89. Phía đối diện, Nhật Bản là đội có nhiều cơ hội hơn nhưng họ cũng không thể tận dụng thành công. 1-0 là kết quả cuối cùng.

Với kết quả này, Nhật Bản tạm chiếm vị trí thứ 3 với 9 điểm sau 5 trận. Còn các cầu thủ chúng ta vẫn chưa có điểm nào sau 5 trận. Vào lúc 19h ngày 16/11, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình.

Highlights Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Tấn Trường, Hồng Duy, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Công Phượng, Tiến Linh.

Nhật Bản: Gonda, Yamane, Nagatomo, Tomiyasa, Yoshida, Endo, Minamino, Morita, Ito, Tanaka, Osako.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản trong ngày khán giả trở lại Mỹ Đình - Ảnh 4.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người