Trộm ngang nhiên vào di tích lịch sử quốc gia ăn trộm ngay giữa ban ngày

Bá Cường, Theo Thời Đại 18:45 09/06/2018

Khoảng 13 giờ chiều hôm nay, một tên trộm đã liều lĩnh đột nhập vào di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Lô phá hòm công đức để ăn cắp tiền. Vụ việc được camera an ninh của khu di tích ghi lại, hiện công an đang tiến hành điều tra.

Cụ thể, chiều 9/6, ông Trần Phú Sơn, Trưởng Công an xã Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa có vụ trộm tiền công đức xảy ra trong cụm di tích Đình Hùng Lô. Vụ việc xảy ra lúc 13h, được camera an ninh ghi lại.

Trộm ngang nhiên vào di tích lịch sử quốc gia ăn trộm ngay giữa ban ngày - Ảnh 1.

Hình ảnh tên trộm được trích xuất từ camera an ninh

Theo hình ảnh trích xuất, tên trộm là một nam thanh niên khoảng 20 đến 25 tuổi, tóc cắt cao, mặc bộ đồ màu xanh đen, lưng đeo một ba lô màu xám. Sau khi đột nhập vào đình thì tên này đã phá hòm công đức, lấy sạch tiền nhét vào ba lô rồi tẩu thoát.

Trộm ngang nhiên vào di tích lịch sử quốc gia ăn trộm ngay giữa ban ngày - Ảnh 2.

Tên trộm đang thực hiện hành vi phá hòm công đức lấy tiền.

Dựa vào các hình ảnh, công an xã Hùng Lô cho rằng tên trộm này không phải người địa phương, tuy nhiên có thể hắn đã đến đây nhiều lần và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hành sự. Tên trộm cũng có thể đi cùng đồng bọn và kẻ còn lại làm nhiệm vụ canh chừng.

Hiện công an vẫn chưa xác minh được số tiền bị mất, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Quần thể di tích Đình Hùng Lô thuộc làng cổ Hùng Lô, nằm dọc ven sông Lô, cách Đền Hùng chừng 10km về phía Đông Nam. Cụm di tích gồm : Ngôi miếu cổ, tòa Đại đình, Long đình, nhà Tiền tế, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ Phật, bệ thờ thần nông, nhà Văn chỉ và nhà Yến lão.

Công trình cổ nhất là Miếu, được cho là có từ thời Hùng Vương, được tôn tạo lần đầu vào năm 1197, thời Lý. Đại đình được xây dựng năm 1697, thờ hai đời Vua Hùng thứ 4 và thứ 5. Đình được phong tặng danh hiệu Di tích lịch sử Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia năm 1990.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày