“Trò cười” ở bóng đá Trung Quốc: Thắng 6-0 vẫn chính thức bị xử thua 0-3 vì lý do hi hữu

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 22:30 21/08/2021

Làng bóng đá Trung Quốc đang tranh cãi gay gắt sau khi một CLB từ việc giành chiến thắng tới 6-0 lại bị xử thua 0-3.

Mới đây, CLB Nantong Zhiyun của HLV Tạ Huy (người vừa bị đình chỉ sau vụ lùm xùm trên bàn nhậu) đã có trận đấu gây tranh cãi gặp CLB Heilongjiang Ice City trong khuôn khổ cúp FA Trung Quốc.

Do mất HLV Tạ Huy trên băng ghế chỉ đạo, Nantong Zhiyun như "rắn mất đầu" và để thua thảm tới 0-6 trên sân nhà. Tuy nhiên, đang từ việc thua 0-6, đội bóng này lại có thể được xử thắng 3-0 và nghiễm nhiên đi tiếp vì lý do Heilongjiang Ice City vi phạm quy chế.

Heilongjiang vi phạm quy chế khi thay cầu thủ thuộc lứa U23 duy nhất trên sân của đội là Liu Xinyu bằng Chen Liming ở thời điểm phút 73. Hai phút sau (phút 75), Heilongjiang mới tung một cầu thủ khác thuộc lứa U23 là thủ môn Qi Yuxi vào sân thay cho Chen Chang.

Như vậy, trong thời điểm hai phút (từ 73 đến 75), đội Heilongjiang không có cầu thủ nào thuộc lứa U23 thi đấu trên sân và điều này là phạm luật.

Trước đó, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đưa ra quy chế cho cúp FA là các CLB tham dự luôn phải đảm bảo ít nhất một cầu thủ U23 trên sân trong toàn thời gian của trận đấu, nếu đội nào vi phạm sẽ bị xử thua 0-3.

Theo trang Sohu và 163.com thì trong ngày 20/8, CFA đã chính thức ra thông báo xử thua 0-3 với Heilongjiang. Sau khi nhận phát quyết "cay đắng" này, phía Heilongjiang tỏ ra khá bức xúc.

“Trò cười” ở bóng đá Trung Quốc: Thắng 6-0 vẫn chính thức bị xử thua 0-3 vì lý do hi hữu - Ảnh 1.

CLB Heilongjiang đã bị xử thua 0-3 dù thắng 6-0

Phía Heilongjiang cho rằng họ "có lý do chính đáng" khi thay cầu thủ U23 Liu Xinyu ra sân và thủ môn Qi Yuxi vào sân diễn ra đồng thời cùng một lúc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thay người, Qi Yuxi gặp vấn đề về trang phục nên thời gian bị kéo dài ra thêm 2 phút. Đó là lý do khiến thủ môn này vào sân ở phút 75 chứ không phải 73.

Cũng theo hai trang báo Trung Quốc, việc Heilongjiang từ thắng 6-0 lại bị xử thua 0-3 khiến cư dân mạng ở nước này tranh cãi gay gắt.

Một số ý kiến khen ngợi LĐBĐ Trung Quốc vì đã "chí công vô tư". Luồng ý kiến khác lại chế giễu LĐBĐ Trung Quốc và cho rằng vụ lùm xùm này giống như một "trò cười". Một bộ phận cư dân mạng lại chỉ trích đội Heilongjiang quá nghiệp dư.