Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập!

Hà Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 06:19 21/02/2020

Chẳng đợi đến 2020, ngay từ 2017, Huỳnh Lập đã có cho mình một bộ sưu tập ca dao đoản hậu rồi.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội, những câu ca dao, tục ngữ vốn dĩ đã rất quen thuộc từ bao đời bỗng dưng lại được biến tấu hoàn toàn mới lạ nhờ cách đọc ngược thú vị và hài hước. Hiện tượng mới này bắt đầu từ facebook Mai Ngọc Tuấn với câu ca dao tưởng sai nhưng lại thành trend: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương giá gương”. Ngay sau đó, cách biến tấu ca dao nghe thì có vẻ "nhạt nhẽo" này bỗng khiến cho cư dân mạng phát cuồng và nô nức tham gia vào trào lưu.

Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 1.

Truyện Kiều cũng được biến tấu lại

Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 2.

Ngược đời nhưng lại hay ho cơ chứ

Cơn sốt ca dao, tục ngữ “cải tiến” theo phong cách mix - match này không chỉ tạo ra trào lưu trong giới trẻ bởi độ hợp thời, mới lạ mà nó đặc biệt còn rất dễ sử dụng và có khả năng tấu hài cực mạnh. Thế nhưng mấy ai biết được rằng hot trend này đã có từ năm 2017 trong một sản phẩm parody của Huỳnh Lập Quang Trung. Ở parody Tình Cờ Gặp Nhau, hai cây hài đã có màn đối đáp đầy ngẫu hứng bằng những câu ca dao nghe xong mà khán giả chỉ biết cười vì... chẳng hiểu gì:

"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon."

"Kim vàng ai nỡ uốn câu. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng."

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì."

Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 3.

Quang Trung có một màn mix ca dao đầy ngẫu hứng

Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 4.

Huỳnh Lập cà khịa không ngớt lời

Dù bản thân đã từng "chơi" ca dao cách đây gần 3 năm nhưng có vẻ chính Huỳnh Lập cũng không nhớ lắm về huyền thoại này. Thế nên ngay khi trào lưu biến tấu ca dao gây sốt trên cộng đồng mạng, nam diễn viên cũng lập tức bắt trend bằng loạt ca dao tự chế, đã vậy còn nhiệt tình giới thiệu về gốc gác của hot trend nữa.

Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 5.

Ủa rồi chứ anh Lập không biết trend này là do mình "thai nghén" ra à?(Nguồn: facebook Huỳnh Lập)

Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 6.
Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 7.
Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 8.
Trend ca dao “cải tiến” hoá ra đã có từ năm 2017, “tổ nghề” không ai khác chính là Huỳnh Lập! - Ảnh 9.

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến trào lưu này từ bao giờ?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tình Cờ Gặp Nhau Parody phát hành trên Youtube của Huỳnh Lập.