Trẻ thông minh khi có 3 hành vi làm phiền này: Dù có phiền cỡ nào cũng xin cha mẹ cố nhẫn nại

Trần Anh, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 15:47 31/03/2022

Đừng cấm cản chúng kẻo ảnh hưởng tới tốc độ phát triển trí thông minh của chúng!

Khi đứa trẻ có 3 hành vi "làm phiền" sau đây, thì có nghĩa là chúng đang dần trở nên thông minh hơn, cho nên người mẹ tuyệt đối phải biết kìm chế và giữ bình tĩnh, dù có khó chịu đến mức nào cũng không được cấm cản con.

1. Luôn vứt đồ đạc lung tung, kể cả đồ chơi của chính chúng

Hầu như người mẹ nào cũng đã từng trải qua giai đoạn này, tốc độ các con ném đồ chơi luôn nhanh hơn tốc độ dọn dẹp của mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực nhìn sàn nhà mới lau bị lũ trẻ ném đồ bừa bãi.

Đây là một quá trình trưởng thành thiết yếu của một đứa trẻ. Lý do mà trẻ em vứt đồ không phải là vì chúng muốn chơi khăm mọi người, mà là do não bộ của chúng phát triển quá nhanh. Chúng muốn tìm hiểu thế giới nhanh hơn, vì vậy chúng sẽ khám phá và cảm nhận mọi thứ theo cách của riêng chúng, ném đồ đạc lung tung, phá hủy mọi thứ, v.v. cũng là một cách tìm hiểu sự vật của chúng. Nên dù mẹ có thấy phiền đến cỡ nào cũng phải cố nhịn, tránh làm gián đoạn quá trình phát triển của con.

Trẻ thông minh khi có 3 hành vi làm phiền này: Dù có phiền cỡ nào cũng xin cha mẹ cố nhẫn nại  - Ảnh 2.

2. Khi ăn luôn thích nghịch, dùng tay bóc

Hầu như tất cả các bà mẹ đều xem giờ đút con ăn là một chiến trận thực thụ. Rõ ràng là không biết dùng gì, nhưng mỗi khi thấy người lớn dùng thì trẻ con cũng muốn bắt chước dùng theo, ví như cầm đũa, muỗng múc thức ăn. Có một số trẻ còn trực tiếp bóc thức ăn bằng tay và thường không thích bị người khác đút cho mình, vì chúng muốn tự múc ăn.

Khi bọn trẻ có thể tự múc ăn, ngay cả khi là chúng dùng tay để bóc, thì bạn cũng phải nhẫn nhịn, vì đó là một quá trình phát triển trí thông minh của trẻ. Việc trẻ dùng tay bóc thức ăn cũng là một kiểu bắt chước, chúng bắt chước hành vi nhặt rau của người lớn. Nếu cha mẹ thuận theo và không ngăn cản sẽ giúp trẻ nhanh chóng thành thạo trong việc cử động tay thực hiện các hoạt động tinh tế.

Trẻ thông minh khi có 3 hành vi làm phiền này: Dù có phiền cỡ nào cũng xin cha mẹ cố nhẫn nại  - Ảnh 3.

3. Nói nhiều

Khi trẻ có năng lực ngôn ngữ nhất định, chúng sẽ đặc biệt rất thích nói chuyện. Ví dụ như gọi ông bà, bố mẹ, hoặc sẽ mở miệng nói điều gì đó mà bạn không hiểu, có trẻ sẽ luôn hỏi mẹ, đó là gì, kia là cái gì, khi đó mẹ phải kiên nhẫn trả lời.

Lúc này trẻ đang trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ. Đôi khi trẻ cũng sẽ tự nói chuyện với chính mình. Cha mẹ không được ngăn cản con, con càng nói nhiều thì năng lực ngôn ngữ của con sẽ càng tốt.

Trẻ em đối với thế giới luôn tràn đầy hiếu kỳ, cũng giống như chúng ta khi bắt gặp được một không gian mới lạ thì cũng sẽ không kìm lòng được mà muốn động tay động chân đi khám phá mọi thứ vậy. Khi con muốn vứt đồ, có lẽ chúng đang tò mò không biết nếu món đồ đó rơi xuống đất thì kết quả sẽ ra sao. Khi chúng bóc thức ăn, có lẽ chỉ vì chúng muốn cảm nhận xúc giác lạ lẫm khi chạm vào mọi thứ và muốn thử cảm giác tự chủ trong việc ăn uống, v.v.. Có câu, "để con té càng nhiều thì con sẽ càng mau lớn", quả thật vậy, hãy để những đứa trẻ được tự do khám phá thế giới này và thu nhặt cho mình những kiến thức hữu ích theo cách riêng. Nếu cha mẹ cứ ngăn cấm, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến sức sáng tạo dồi dào của một sinh linh đang đong đầy năng lượng đấy.

https://kenh14.vn/tre-thong-minh-khi-co-3-hanh-vi-lam-phien-nay-du-co-phien-co-nao-cung-xin-cha-me-co-nhan-nai-20220331154742561.chn