Trẻ thông minh hay không nhìn vào 3 BỘ PHẬN này sẽ rõ: Cha mẹ biết sớm để giúp con phát triển

Ứng Hà Chi, Theo Thanh niên Việt 19:00 10/09/2024
Chia sẻ

Nhìn vào những bộ phận sau của đứa trẻ, chúng ta có thể phần nào đoán được chỉ số IQ.

Vào những năm 1930, bác sĩ giải phẫu thần kinh Wilder Penfield đã vẽ ra bản đồ bộ não Penfield. Từ bản đồ này, chúng ta có thể thấy có ba cơ quan chính liên quan chặt chẽ với não, gồm bàn tay, miệng và mắt.

1. Bàn tay

Penfield nhận thấy ngón tay và lòng bàn tay chiếm 1/3 vùng vận động của não và 1/4 vùng cảm giác.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người già nên sử dụng nhiều bàn tay và ngón tay hơn. Điều này có thể ngăn ngừa đột quỵ hoặc bệnh Alzheimer. Ngón tay liên quan rất chặt chẽ với bộ não. Khi ngón tay di chuyển, bộ não càng được kích thích nhiều hơn và chúng ta càng trở nên thông minh hơn.

Hãy tạo điều kiện cho trẻ thay vì ngăn cản trẻ: Ví dụ, khi trẻ khoảng 5 tháng tuổi, trẻ đặc biệt thích gặm nhấm ngón tay. Lúc này cha mẹ không nên lo lắng ngón tay của trẻ bị bẩn mà chỉ cần rửa sạch. Đây là giai đoạn vàng để luyện tập các ngón tay cho trẻ, giúp trẻ có cảm nhận rõ rệt. Trên thực tế, việc rèn luyện ngón tay có thể giúp phát triển trí não của trẻ càng được kích thích thì trẻ sẽ càng thông minh hơn.

Trẻ thông minh hay không nhìn vào 3 BỘ PHẬN này sẽ rõ: Cha mẹ biết sớm để giúp con phát triển- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Khi trẻ được 1 tuổi, trẻ đặc biệt thích xé đồ đạc, chẳng hạn như xé khăn giấy hoặc xé sách. Cha mẹ có thể chuẩn bị sẵn một số tờ giấy có thể xé được để con xé, thậm chí xé giấy thành từng mảnh cùng với trẻ. Hình dạng cụ thể rất hữu ích cho sự phát triển trí não của trẻ.

Khi trẻ hơn 1 tuổi, nhiều cha mẹ sẽ bực bội vì con làm bừa bộn ở nhà. Thực tế, trẻ đang rèn luyện sự linh hoạt của đôi tay và cảm nhận đồ vật. Cha mẹ nên tạo nhiều cơ hội cho trẻ phát triển IQ trong thời gian này như chơi xếp hình, quay rubic cùng con. Điều này rèn luyện các ngón tay cho trẻ và giúp não bộ phát triển.

2. Miệng

Một số nhà tâm lý học cho rằng ngôn ngữ của trẻ càng phát triển tốt thì càng thông minh hơn. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ thực chất nằm ở sự linh hoạt của miệng. Làm thế nào để trẻ thông minh hơn bằng cách rèn luyện cơ miệng cho trẻ?

Trước hết, tốt nhất nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trước 6 tháng tuổi. Vì bú mẹ giúp trẻ sử dụng khả năng mút của miệng một cách mạnh mẽ. Việc dùng miệng để bú sữa mẹ sẽ kích thích trí não của trẻ nhiều hơn.

khi trẻ được 6 tháng tuổi, các bậc cha mẹ ên cho trẻ ăn bổ sung những loại thức ăn có cảm giác khác nhau. Ví dụ, chuối mềm, táo hơi cứng, ngũ cốc gạo mềm và rau hơi cứng. Các loại thực phẩm khác nhau có thể kích thích vị giác của trẻ tốt hơn và giúp trẻ rèn luyện khả năng nhai tốt hơn.

Trẻ thông minh hay không nhìn vào 3 BỘ PHẬN này sẽ rõ: Cha mẹ biết sớm để giúp con phát triển- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên nói chuyện với con nhiều hơn ngay từ khi còn nhỏ. "Thí nghiệm khoảng cách 30 triệu từ" minh họa rằng nếu cha mẹ trò chuyện với con khi còn nhỏ, trẻ sẽ trở nên thông minh hơn và có nhiều khả năng trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai.

3. Đôi mắt

Đôi mắt cũng thể hiện sự thông minh của trẻ mà nhiều cha mẹ thường không để ý.

Ngay khi trẻ còn nhỏ, hãy cho trẻ xem những tấm thẻ đen trắng, sau đó từ từ đưa trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn, ngắm nhìn phong cách. Đặc biệt là trước khi trẻ 3 tuổi, hãy cho trẻ ra khỏi nhà nhiều hơn, giúp kích thích trí não của trẻ.

Đôi mắt của một người có thể biểu hiện rất nhiều điều. Nếu để ý sẽ thấy, không ít trẻ mặc dù chưa biết nói nhưng khi nghe người khác nói chuyện thì ánh mắt lại long lanh, sáng rõ. Khi thì trẻ nhìn chăm chú vào người nói chuyện, hay mở to tròn tỏ vẻ thích thú trước câu chuyện của mọi người xung quanh.

Điều này cho thấy khả năng tư duy của trẻ tương đối mạnh. Những đứa trẻ như này có bộ não phát triển. Khi thấy chuyện thú vị, trẻ sẽ rất quan tâm, suy nghĩ về điều đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày