Trẻ em nghịch điện thoại sớm dẫn đến điều gì, đến cha mẹ cũng không thể tưởng tượng nổi?

KV, Theo Thanhnienviet.vn 07:03 13/08/2024
Chia sẻ

Không ít ông bố bà mẹ cho con nghịch điện thoại từ sớm nhưng không hề biết rằng việc tưởng chừng đơn giản này lại cực kỳ nguy hại cho trẻ nhỏ.

Các ảnh hưởng tiêu cực từ việc sử dụng thiết bị điện tử như điện thoại di động, iPad... đối với trẻ nhỏ đã được làm sáng tỏ qua một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Nhi khoa của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Với các trẻ em dành hơn một giờ mỗi ngày với thiết bị điện tử có thể phải đối mặt với rối loạn phát triển não và kém phát triển so với những đứa trẻ không sử dụng. Nguyên nhân không chỉ do thiết bị điện tử, mà còn bởi trẻ ít có thời gian chơi đùa và tương tác xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ.

Đây không phải là nghiên cứu duy nhất về hậu quả của việc sử dụng thiết bị điện tử nhiều ở trẻ em, mà còn được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khác trong những năm trước đó, chỉ ra các vấn đề như giảm khả năng tập trung, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), hành vi bạo lực, mất ngủ, tăng cân và hình thành thói quen xấu.

Trẻ em nghịch điện thoại sớm dẫn đến điều gì, đến cha mẹ cũng không thể tưởng tượng nổi?- Ảnh 1.

Thiết bị thông minh âm thầm ảnh hưởng đến trẻ mà các bậc phụ huynh không hề hay biết

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thực hiện chụp MRI não bộ của 47 trẻ em lành mạnh, từ 3 đến 5 tuổi, chưa đi học mẫu giáo, và cũng áp dụng bài kiểm tra nhận thức để đánh giá khả năng ngôn ngữ và đọc viết. Phụ huynh của các em tham gia khảo sát cung cấp thông tin về mức độ sử dụng thiết bị điện tử của con mình, cũng như mức độ tương tác của họ với con khi bé sử dụng những thiết bị này.

Kết quả cho thấy, so với trẻ ít hoặc không tiếp xúc với thiết bị điện tử, những trẻ dành nhiều hơn 1 giờ mỗi ngày mà không có sự tương tác với phụ huynh sẽ có chất xám trong não phát triển kém hơn, chất xám hỗn loạn hơn, dẫn đến việc trẻ có kỹ năng đọc và ngôn ngữ thấp trong các bài kiểm tra nhận thức.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cảnh báo về nguy cơ từ sóng điện thoại, có thể ức chế đến 40% khả năng phát triển của trẻ sơ sinh. Não của trẻ hấp thụ sóng điện thoại nhiều gấp đôi so với người lớn, và đặc biệt là trong giai đoạn trẻ còn non nớt, khả năng phòng vệ trước sóng điện thoại còn hạn chế.

Trẻ em nghịch điện thoại sớm dẫn đến điều gì, đến cha mẹ cũng không thể tưởng tượng nổi?- Ảnh 2.

Điện thoại thông minh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh trẻ nhỏ

Trước đó, Cơ quan Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và lao động Pháp (ANSES) đã cảnh báo mối nguy cơ về sử dụng các thiết bị điện tử không dây đến chức năng nhận thức của trẻ (trí nhớ, sự chú ý…). Tần số vô tuyến có những ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Các nhà nghiên cứu đã quan tâm đến sự tiếp xúc ngày càng sớm của trẻ với công nghệ “không dây”. 

Theo các chuyên gia thì “ngày nay trẻ tiếp xúc với nhiều nguồn tần số vô tuyến ngay từ khi trẻ đang còn nhỏ và có thể tiềm tàng từ giai đoạn phát triển trong bào thai”. Mặc khác, cùng một lượng sóng nhưng trẻ em tiếp xúc nhiều hơn ở người lớn.

Trẻ em nghịch điện thoại sớm dẫn đến điều gì, đến cha mẹ cũng không thể tưởng tượng nổi?- Ảnh 3.

Với trẻ em từ 2 - 5 tuổi: Giới hạn trẻ dùng thiết bị điện tử không quá 1 giờ mỗi ngày và cùng xem với con để tương tác, đảm bảo tính giáo dục và bổ ích, không có nội dung bạo lực. Đồng thời phải tìm các hoạt động thực tế khác cho con thực hiện nhằm lợi về thể chất và tinh thần.

Tháng 8/2023, Chính phủ Trung Quốc đã soạn thảo các quy định giới hạn trẻ vị thành niên nước này sử dụng thiết bị thông minh tối đa 2 giờ mỗi ngày, trẻ em dưới 8 tuổi tối đa 40 phút mỗi ngày. Còn thanh niên dưới 18 tuổi cũng sẽ bị hạn chế truy cập Internet trên thiết bị thông minh từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng. Khi vượt quá thời gian sử dụng hàng ngày, thiết bị thông minh sẽ "tự động đóng tất cả các ứng dụng ".

Đây có thể là thời gian mà các bố mẹ có thể tham khảo khi cho con sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử thông minh. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày