Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2022, Hu Weiwei, như nhiều người trẻ tuổi khác, vấp phải những khó khăn điển hình khi tìm thuê căn hộ tại thành phố Thiên Tân (phía bắc Trung Quốc), đó là khoản trả trước rất lớn, hợp đồng cho thuê thiếu uy tín và chủ nhà khó tính.
"Đối với một người mắc chứng lo âu như tôi, đối phó với chủ nhà là phần khó nhất", Hu chia sẻ.
Sau khi khảo sát, tính toán, Hu thấy rằng nếu một mình sống ở căn hộ chung cư ở Thiên Tân, giá thuê sẽ là 420USD/tháng (khoảng 11 triệu đồng). Trong khi đó, nếu thương lượng để ở khách sạn dài hạn, cô sẽ chỉ mất 350USD/tháng (khoảng 9 triệu đồng) mà không phải đặt cọc, lại được hưởng nhiều tiện ích hơn.
Ở khách sạn, Hu không phải dọn phòng, đóng tiền điện, tiền mạng, lại được ăn sáng, có phòng tập gym, chỗ ở cũng gần khu trung tâm hơn. Bên cạnh đó, yếu tố an ninh cũng được đảm bảo, rất tốt cho một cô gái trẻ độc thân. Nhược điểm đáng kể là cô không thể trang trí đồ nội thất, không thể nấu ăn.
Suy tính kỹ, Hu chọn lưu trú lâu dài tại các khách sạn. Tuy hiện tại sống ở quê nhà Cát Lâm, cô khẳng định loại hình lưu trú này vẫn là lựa chọn hàng đầu của mình trong tương lai gần.
Nhiều người trẻ Trung Quốc chọn sống trong khách sạn, thay vì thuê nhà. (Ảnh minh họa: Sixth Tone)
Nhu cầu lưu trú dài hạn tại khách sạn của những người trẻ tuổi Trung Quốc gia tăng trong những năm gần đây. Theo Qunar, nền tảng du lịch trực tuyến lớn, từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, lượng đặt phòng với thời hạn dài hơn một tháng đã tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Mức tăng lớn nhất nằm ở nhóm du khách từ 25 đến 30 tuổi.
Chi phí trung bình hàng tháng cho loại hình lưu trú này chỉ khoảng 370USD/tháng (9,6 triệu đồng). Nhu cầu đặc biệt cao ở các địa phương phía nam như tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Hải Nam.
Trong 2 tháng qua, cô sinh viên đại học Tang Miaomiao (22 tuổi) sống cùng bạn trai tại một phòng khách sạn ở thành phố ven biển Thanh Đảo. Cô cho biết: "Với hình thức cho thuê truyền thống, bạn cần phải trả tiền thuê nhà nhiều tháng. Tuy nhiên, với hình thức lưu trú khách sạn, bạn hoàn toàn có thể thuê ngắn ngày hơn".
Tang rất ấn tượng với sự chăm sóc của nhân viên khách sạn. Vào đêm giao thừa, các nhân viên mời cặp đôi ăn bánh bao và mỳ mừng năm mới.
Tuy nhiên, vẫn cần thời gian để thích nghi với cuộc sống trong khách sạn. Tang không thích cửa sổ hẹp trong phòng mình; không gian cũng có đôi chút buồn tẻ. Ngoài ra, cặp đôi hoàn toàn phải mua đồ ăn ngoài.
Theo dữ liệu từ Jin Jiang Hotels China Region, chuỗi khách sạn quốc gia có trụ sở chính tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 19/3/2025, số khách dưới 40 tuổi lưu trú hơn 1 tháng đã tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
“Một số khách sạn đang đưa ra mức giảm giá cho thuê dài ngày, cạnh tranh với các căn hộ trong khu vực. Mức giá được tính sau khi trừ đi các chi phí như tiền đặt cọc và tiện ích. Người trẻ có thể tránh các rắc rối khi thuê nhà và dễ dàng dọn đi”, một nhân viên của Jin Jiang Hotels China Region chia sẻ.
Sự thay đổi này đã tác động đến thị trường cho thuê nhà truyền thống của Trung Quốc; giá thuê trung bình cho các bất động sản nhà ở tại 50 thành phố lớn giảm 3,25% vào năm 2024.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, các bạn trẻ thường xuyên chia sẻ trải nghiệm lưu trú dài ngày tại khách sạn.
Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu hay RedNote, nhiều người trẻ tuổi cho biết họ chọn khách sạn thay vì căn hộ dịch vụ vì so sánh mức chi trả, sự an toàn và các dịch vụ.
Casey Cheuk (40 tuổi) đang sống cùng chồng tại khách sạn Marriott ở Thượng Hải. Cặp đôi thường xuyên phải đi công tác nên họ đóng gói đồ dùng của mình rất cẩn thận vào vali và thùng đựng.
Cô cho biết mình và bạn đời đang có cuộc sống nhẹ nhàng. Cả hai dễ dàng di chuyển trong các kỳ nghỉ mà không còn nỗi lo phải về dọn dẹp một căn nhà trống.
“Với hợp đồng cho thuê truyền thống, bạn vẫn phải trả tiền thuê nhà ngay cả khi không ở đó. Nhờ sống ở khách sạn, chúng tôi tiết kiệm được nhiều tiền và tránh rắc rối không đáng có. Bên cạnh đó, phong cách sống này cũng giúp chúng tôi chỉ giữ lại những gì cần thiết”, cô cho biết.