Tránh bão số 9, học sinh Cần Giờ được nghỉ học từ hôm nay

Nguyễn Cường, Theo Infonet 08:50 24/11/2018

Chiều 23/11 UBND TP.HCM đã gửi công điện hỏa tốc đến các đơn vị, quận huyện để yêu cầu tập trung ứng phó bão số 9.

 Tránh bão số 9, học sinh Cần Giờ được nghỉ học từ hôm nay - Ảnh 1.

Vị trí bão số 9 vào khuya ngày 23/11.

Tại Cần Giờ - nơi giáp biển duy nhất của TP.HCM được yêu cầu di dời dân tại những nơi có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển và các khu vực xung yếu (khoảng 4.100 người) trước 12h ngày 24.

Khi thực hiện công tác này cần đặc biệt chú ý đến người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật. Cơ quan chức năng cũng có nhiệm vụ canh gác, đảm bảo an ninh ở những nơi người dân phải di dời, đồng thời tổ chức tốt cuộc sống tại nơi tạm cư cho người dân.

Thành phố yêu cầu chủ động thu hoạch và bảo vệ nơi nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu thiệt hại với lồng bè, chòi canh, và tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Ngoài ra Sở Giao thông vận tải cần khẩn trương chặt những cây xanh không đảm bảo an toàn, khắc phục ngay các trường hợp cây cối bị đổ.

Trong khi Sở Xây dựng phải hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng, đặc biệt chú ý đến công trình cao tầng, cột tháp cao, chung cư cũ và các công trình ngầm.

Thành phố cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh. Riêng Cần Giờ, huyện cho biết tất cả các cấp học được cho nghỉ từ ngày 24/11 cho đến khi có thông báo mới.

“Hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão số 9 ” – TP nhấn mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 22h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 210km, cách Nha Trang khoảng 220km, cách Phan Thiết khoảng 260km, cách Vũng Tàu khoảng 340km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 100km.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 10 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu và cách Phan Thiết 120km, cách Vũng Tàu 210km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày