Cư dân đảo Phú Quý: "Từ 2006 đến nay mới đối mặt cơn bão mạnh thế này"

Hải Minh, Theo VTC 17:45 23/11/2018

Tại tâm điểm dự báo bão số 9 (Usagi) sẽ đổ bộ, người dân trên đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã di dời tàu bè, chằng chống nhà cửa chuẩn bị ứng phó với bão.

Ông Phạm Hai (một chủ tàu cá ở xã Long Hải, đảo Phú Quý) nói rằng từ hôm qua các tàu đánh bắt xa bờ đã chạy vào đất liền trú bão. Phần lớn các tàu trú bão tập trung về Phan Thiết đoạn ụ tàu ở cầu Thanh Hải. Đây là các tàu đánh bắt xa bờ từ đảo Trường Sa về, có khoảng 500 chiếc.

"Điều may mắn là tháng này biển động nên ngư dân nghỉ không đánh bắt nên việc di dời trú bão kịp thời. Năm 2006 bà con đảo Phú Quý chúng tôi hứng chiu trận bão cấp 12, mọi thứ bị quét sạch, thiệt hại vô số. Kể từ đó đến nay Phú Quý mới có nguy cơ đối mặt thêm một cơn bão mạnh như thế này" - ông Hai nói.

Toàn bộ tàu cáp đông và tàu đánh bắt xa bờ của gia đình ông Hai cũng đã được di tản khỏi đảo Phú Quý vào chiều hôm qua 22/11.

Cư dân đảo Phú Quý: Từ 2006 đến nay mới đối mặt cơn bão mạnh thế này - Ảnh 1.

Hàng trăm tàu bè đảo Phú Quý đã di tản về neo đậu ở các âu tàu ở Phan Thiết.

Theo ghi nhận của VTC News, hiện tại trên đảo Phú Quý vẫn còn lại khoảng 200 chiếc tàu công suất nhỏ đậu ở ụ tránh trú bão xã Ngũ Phụng. Đây là ụ tàu nhỏ nên việc tránh bão không dành cho các tàu công suất lớn.

Điểm chú ý nhất là tại khu vực bè cá nơi hàng trăm bà con ngư dân đang nuôi trồng thuỷ hải sản đến vụ thu hoạch.

Điển hình như tại khu nhà bè trên biển ở xã Long Hải (Phú Quý) người dân đang khẩn trương vây lồng, chằng trụ kiên cố để tránh thiệt hại.

Nhiều hộ ngư dân di chuyển bớt hải sản lên các hồ chứa tự nhiên xung quanh đảo. Tuy nhiên số lượng di chuyển được rất ít ỏi.

Ông Huỳnh Ngợi, một chủ bè cá tại đây lo lắng khi 40-50 ô bè cá của ông trị giá hàng tỷ đồng đang vào vụ thu hoạch phải đối mặt với nguy cơ bị bão đánh tan.

“Nghe tin bão vào chúng tôi đã gia cố dây neo, giằng hết rồi nhưng không biết có trụ nổi hay không. Sáng nay thấy đài báo có thể bão vào giật cấp 12 nên tôi có huy động người di chuyển bớt hải sản vào hồ chứa sát đất liền nhưng ca nô lại hỏng nên mọi thứ đang rối quá” - ông Ngợi nói.

Hiện nay UBND huyện Phú Quốc liên tục phát loa hướng dẫn bà con chống bão, mọi lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị, hoạt đồng tàu bè qua lại đã bị cấm.

Cư dân đảo Phú Quý: Từ 2006 đến nay mới đối mặt cơn bão mạnh thế này - Ảnh 2.

Mọi phương tiện tàu bè tại đảo Phú Quý đã buộc ngưng hoạt động do ảnh hưởng của bão.

Theo dự báo của Trung Tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc Gia, bão số 9 (tên gọi Usagi) đang diễn biến phức tạp. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Hồi 4h ngày 23/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 450km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn thì đến 4h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 230km về phía Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 130km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.