Tràng vỗ tay không trọn vẹn và phía sau hào quang rực rỡ của LHP Cannes 2023

Được Được, Theo Phụ Nữ Việt Nam 00:06 28/05/2023

Ngoài những dự án điện ảnh đình đám lần đầu được giới thiệu, LHP Cannes 2023 còn ẩn chứa những điều gì phía sau hậu trường.

Liên hoan phim Cannes 2023 đang trở thành tâm điểm truyền thông của giới mộ điệu điện ảnh nói riêng và làng giải trí thế giới nói chung. Sự kiện mở màn tối 16/5 và dự kiến kết thúc ngày 27/5 theo giờ địa phương.

Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm nay đặc biệt được chú ý với sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám. Ngay khi xuất hiện tại thảm đỏ, các tài tử, minh tinh đến đã nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế. Ngoại hình và thần thái của họ đều cực kỳ nổi bật và dễ dàng thu hút vô số ống kính máy ảnh.

Tràng vỗ tay không trọn vẹn và phía sau hào quang rực rỡ của LHP Cannes 2023 - Ảnh 1.

Jennie được ví như một nàng công chúa trên thảm đỏ LHP Cannes

Trong đó, dàn sao Á năm nay gây ấn tượng mạnh. Phạm Băng Băng được ban tổ chức quay cận cảnh trong vòng 1 phút trên chương trình phát sóng trực tiếp. "Lính mới" Jennie cũng biết cách chiếm trọn spotlight khi lần đầu dự sự kiện và đứng cạnh dàn sao trẻ đình đám như The Weeknd, Lily-Rose Depp…

Sự thật về thảm đỏ xa hoa

Theo mô tả từ ban tổ chức, Liên hoan phim Cannes là nơi các đạo diễn, nhà sản xuất, ngôi sao điện ảnh mang tác phẩm mới tới giới thiệu với công chúng. Song song với đó, thảm đỏ và các sự kiện bên lề lại là mảnh đất màu mỡ để nghệ sĩ thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý của công chúng bằng cả nhan sắc, tài năng lẫn chiêu trò.

Khách liên hoan phim được chia thành hai loại: nhóm nghệ sĩ được mời dự các hoạt động chính thức và nhóm khách đi theo suất của nhà tài trợ hoặc tự mua vé. Tờ Times of India cho biết ai cũng có thể catwalk trên thảm đỏ của các buổi công chiếu, thậm chí cả cô giúp việc của gia đình bạn.. Người ta chỉ cần sở hữu một tấm vé xem phim, diện thêm một bộ đầm thật đẹp cùng trang sức sang trọng để gây chú ý trước ống kính.

Liên hoan phim năm nay chào đón lượng người tham gia kỷ lục đến tham dự, với khoảng 13.500 người (hơn kỷ lục trước đó của năm 2019 là 12.500 người). Giống Met Gala, giá vé các buổi chiếu có thảm đỏ của Cannes cũng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán nhiều năm gần đây.

Tràng vỗ tay không trọn vẹn và phía sau hào quang rực rỡ của LHP Cannes 2023 - Ảnh 2.

Theo Outlook India, giá vé chợ đen có thể dao động từ 6.000 USD đến 25.000 USD tùy sự kiện và hạng ghế. Những ai không muốn mất tiền mà vẫn có thể thưởng thức phim hay có thể chọn dự những buổi chiếu công cộng ngoài trời trong hạng mục Cinéma de la Plage.

Sau khi trải qua đại dịch Covid-19, các liên hoan phim tên tuổi tại châu Âu đều đổi qua cách thức phát hành vé trực tuyến. Theo Euronews, trong trường hợp của Cannes, khán giả cần lên lịch trước bốn ngày và tranh chấp nhau từng tấm vé. Đỉnh điểm, buổi công chiếu phần phim mới của thương hiệu Indiana Jones hết chỗ ngay sau khi mở đăng ký. Nhiều phóng viên tác nghiệp tại sự kiện cũng phải lắc đầu ngao ngán vì tình trạng khó kiếm vé xem phim.

Nhà sản xuất Ân Nguyễn - người hiện đang có mặt tại Cannes - nói với chúng tôi: "Mỗi ngày, khán giả có thể canh lúc các phim mở bán trên hệ thống vé trực tuyến để mua vé phim mình muốn xem. Nhưng chúng thường hết rất nhanh do có rất nhiều người cũng canh vé giống mình".

Tràng vỗ tay không trọn vẹn và phía sau hào quang rực rỡ của LHP Cannes 2023 - Ảnh 3.

Các trang tin quốc tế cho biết nhiều ngôi sao kém tên tuổi luôn sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD để có mặt tại Cannes. Dịch vụ đi thảm đỏ ở đây bao gồm cả phí cho nhiếp ảnh gia, xe đón, thợ trang điểm để họ cảm thấy được săn đón như nghệ sĩ hạng A.

Thảm đỏ là nguồn thu lớn của Liên hoan phim Cannes. Theo Euronews, nhiều thương hiệu xa xỉ chọn sự kiện là nơi quảng bá những bộ sưu tập mới. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi không có phim trình chiếu đến dự liên hoan theo vé mời của các nhà tài trợ. Các sự kiện thời trang bên lề thường kèm theo các hoạt động từ thiện.

Tràng vỗ tay không trọn vẹn và phía sau hào quang rực rỡ của LHP Cannes 2023 - Ảnh 4.

Nhóm aespa - đại sứ toàn cầu của Chopard - trên thảm đỏ buổi ra mắt phim của đạo diễn Trần Anh Hùng

Những tràng pháo tay vô tri?

Các bộ phim nhận những tràng vỗ tay dài vô tận của khán giả tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Đây vốn là biểu tượng thể hiện sự khen ngợi của khán giả dành cho ekip. Thời gian vỗ tay càng dài thường đồng nghĩa bộ phim đó càng được đánh giá cao.

Tuy nhiên, hành động đẹp đó có vẻ không còn mang nhiều ý nghĩa nhiều tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Một số dự án dù nhận những tràng pháo tay rất dài nhưng bị chê thảm hại bởi giới phê bình. Tiêu biểu là bộ phim mở màn liên hoan năm nay - Jeanne Du Barry. Tác phẩm nhận tràng pháo tay kéo dài tới 7 phút nhưng sau đó liên tiếp bị giới phê bình chê tẻ nhạt và thất vọng.

Tràng vỗ tay không trọn vẹn và phía sau hào quang rực rỡ của LHP Cannes 2023 - Ảnh 5.

Ngoài những nghi ngại về chuyên môn, nội dung các bộ phim được chọn trình chiếu tại Cannes năm nay cũng đặt dấu hỏi lớn. Đa phần các tác phẩm đều gây tranh cãi khi khai thác những chủ đề nhạy cảm hoặc khâu hình ảnh quá thách thức người xem.

Gần đây nhất, series The Idol với sự góp mặt của The Weeknd, Jennie… nhận cơn mưa chỉ trích. Giới phê bình bức xúc với sự tục tĩu trong phim. Tuy nhiên, với đạo diễn Sam Levinson, ông khẳng định bộ phim là sự phản ánh của văn hóa mỹ, đặc biệt là nhân vật chính Jocelyn - ngôi sao giải trí - và tầm ảnh hưởng của họ đối với tâm lý giới trẻ.

Mặt tối đằng sau những hào nhoáng

Ngay trước khi khai mạc, Liên hoan phim Cannes đã trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều người. Một trong những quyết định gây tranh cãi bậc nhất của ban tổ chức là buổi công công chiếu Jeanne du Barry - dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của tài tử Johnny Depp sau khi chiến thắng phiên tòa với vợ cũ Amber Heard tại Mỹ.

Nhiều người cho rằng việc chọn một nam diễn viên mới trải qua ồn ào về mặt đời tư ảnh hưởng tới uy tín của liên hoan phim. Đồng thời, một số ý kiến cho rằng ban tổ chức Cannes có vẻ muốn thể hiện quan điểm bảo vệ những sao nam từng vướng nhiều scandal về bạo hành phụ nữ, tấn công tình dục.

Tràng vỗ tay không trọn vẹn và phía sau hào quang rực rỡ của LHP Cannes 2023 - Ảnh 6.

Nữ diễn viên người Pháp Adele Haenel đăng một bức tâm thư chỉ trích Cannes qua việc vinh danh những nghệ sĩ tai tiếng như Polanski hay Gerard Depardieu. Những người này có điểm chung là đều được vinh danh tại Cannes những năm gần đây, dù vướng vào hàng loạt vụ kiện liên quan đến ngược đãi, tấn công phụ nữ. Depardieu hiện bị 13 phụ nữ tố cáo tấn công từ năm 2004 đến năm 2022. Trong khi đó, đạo diễn Roman Polanski từng bị tòa án Mỹ kết tội cưỡng bức một bé gái 13 tuổi năm 1977.

Thierry Fremaux - giám đốc liên hoan phim - khẳng định Cannes không tệ như Adele Haenel cáo buộc. "Người ta mượn Cannes để nói về nhiều vấn đề khác. Đó là chuyện bình thường vì chúng tôi cho họ một nền tảng để làm vậy", ông Fremaux cho biết.

Tệ nạn mại dâm cũng là vấn đề nổi cộm tại các mùa Cannes. Cây viết Dana Kennedy của Hollywood Reporter nhận định mỗi mùa LHP Cannes cũng là thời điểm nở rộ của những buổi tiệc ăn chơi đắt đỏ.

Doanh nhân Elie Nahas người Lebanon cho biết thường xuyên có khoảng 30 đến 40 du thuyền đậu tại vịnh ở Cannes. Mỗi chiếc thuộc sở hữu một nhân vật siêu giàu và thường có ít nhất 10 người đẹp trên đó. Nơi đây quy tụ những gái bán dâm chuyên nghiệp hoặc người mẫu hạng B đến chơi đùa với khách dự tiệc. Ông Nahas cho biết những cô gái may mắn có thể kiếm đến 40.000 USD một đêm: "Những doanh nhân Arab là nhóm đối tượng hào phóng nhất. Nếu thích bạn, họ sẵn sàng chi trả rất hậu hĩnh".

Bất chấp những ồn ào vây quanh, LHP Cannes vẫn hot vì luôn là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín bậc nhất. Giải thưởng vẫn luôn có sức hút mãnh liệt với những tài năng tầm cỡ. Sự xuất hiện của những cái tên như Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Robert De Niro, Martin Scorsese, Wes Anderson, Ken Loach, Hirokazu Kore-eda như bảo chứng cho chất lượng của các tác phẩm.

Đạo diễn Trần Anh Hùng cũng là gương mặt gây chú ý với dự án mới The Passion of Dodin Bouffant, một trong những phim cạnh tranh cup Cành Cọ Vàng năm nay.