Trận động đất khiến 4 người chết ở Trung Quốc là dư chấn động đất năm 2013

Bích Thuận, Theo VOV 10:24 02/06/2022

Tính đến tối 1/6, động đất kép tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 18 người thương vong. Trong đó, trận động đất mạnh 6,1 độ được xác định là dư chấn của một trận động đất từ năm 2013.

Tính đến tối 1/6, hai trận động đất có cường độ 6,1 độ và 4,5 độ xảy ra tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Tất cả số người chết và bị thương đều ở huyện Bảo Hưng, nơi xảy ra động đất 4,5 độ.

Trước đó, theo thông tin từ Mạng lưới Động đất Quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 17h chiều ngày 01/06 giờ địa phương, với độ sâu chấn tiêu 17 km. Sau đó 3 phút, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ ở độ sâu 18 km cũng xảy ra tại huyện Bảo Hưng thuộc thành phố này.

Các nhà chức trách thành phố Nhã An đã điều động hơn 4.500 người đến khu vực động đất, gồm các nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và quân đội.

Theo thống kê sơ bộ, có 196 sự cố địa chất tiềm ẩn trong vòng 20 km tính từ tâm chấn. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp độ III về phòng chống thiên tai địa chất và cử đoàn chuyên gia đến khu vực động đất.

Các chuyên gia nước này cho biết, đây là trận động đất có cường độ lớn nhất trong 9 năm qua tại khu vực này, đồng thời dự báo những trận động đất lớn hơn khó có khả năng xảy ra tại đây trong những ngày gần đây.

Tỉnh Tứ Xuyên là khu vực dễ xảy ra động đất ở Trung Quốc. Năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ xảy ra tại huyện Vấn Xuyên của tỉnh này, đã gây ra thiệt hại lớn về người và của, cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người./.