Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham

AB, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 29/07/2020

Nhìn cơ thể các chú các bác thế này, giới trẻ sẽ còn phải chạy dài.

Sau quãng thời gian tập luyện miệt mài để duy trì phong độ đỉnh cao, không ít cầu thủ bỏ bê không còn quan tâm tới vẻ ngoài khi giải nghệ và để vóc dáng phát tướng tới khó nhận ra. Trái lại, vẫn có những người giữ được một cơ thể săn chắc bất chấp đã chia tay nghiệp quần đùi áo số được nhiều năm, như dàn sao một thời dưới đây.

Paolo Maldini

Cách đây ít ngày, huyền thoại Milan Paolo Maldini đã khiến dân tình trầm trồ với cơ bụng 6 múi ở tuổi 52. Đã chia tay sân cỏ kể từ năm 2009, trung vệ thép một thời vẫn duy trì vóc dáng bằng việc tập luyện tennis. Thậm chí, ông còn có thời gian thi đấu chuyên nghiệp và giành được một số danh hiệu nhỏ.

Hiện tại, Maldini đang đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật tại Milan.

Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham - Ảnh 1.

Maldini vẫn giữ được 6 múi săn chắc bất chấp đã chia tay sân cỏ được hơn 10 năm.

David Beckham

Trong danh sách này, đáng chú ý nhất vẫn là ông bố 4 con David Beckham. Khi "bụng bia" là cơn ác mộng của đa phần cánh mày râu ở tuổi trung niên, cựu tuyển thủ Anh vẫn giữ được vòng 2 căng đét. Cách đây chưa lâu, ngài Becks cởi trần chơi bóng đá với các con và khoe ra body không thua kém thời trai trẻ là bao.

Ở một cuộc khảo sát được thực hiện hồi năm ngoái, Beckham là cầu thủ được các chị em khao khát nhất, trên cả Ronaldo, Olivier Giroud...

Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham - Ảnh 2.
Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham - Ảnh 3.

Beckham vẫn giữ được vòng 2 cực chuẩn.

Rio Ferdinand

Giải nghệ nhưng Rio Ferdinand còn "đô" hơn cả thời còn thi đấu. Kể từ ngày chia tay sân cỏ, cựu cầu thủ MU đã tính lấn sân sang quyền Anh và tập luyện vô cùng tích cực. Tuy nhiên, giấc mơ của Ferdinand nhanh chóng tắt lịm bởi không xin được giấy phép thi đấu.

Dù sao, quãng thời gian đổ mồ hôi trong phòng gym cũng giúp Ferdinand sở hữu bắp tay cực khủng, như một võ sĩ chuyên nghiệp.

Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham - Ảnh 4.

Bắp tay khủng của Rio Ferdinand.

Gary Lineker

Nhìn vào cơ thể và gương mặt tươi trẻ của Lineker, ít người đoán được ông đã bước qua tuổi 59. Thời còn thi đấu, Lineker là một tiền đạo khét tiếng của bóng đá Anh với hơn 320 bàn thắng trong suốt sự nghiệp.

Hiện tại, Lineker đang đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, bình luận viên bóng đá.

Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham - Ảnh 5.

Nhìn bức hình này không nhiều người nghĩ Lineker đã bước qua tuổi 59.

Roberto Mancini

Đã treo giày được 2 thập kỷ, Mancini vẫn giữ được thể hình khiến cánh mày râu phải ngưỡng mộ. Không quá cơ bắp nhưng người của cựu danh thủ 55 tuổi trông rất gọn gàng và săn chắc. HLV của đội tuyển Ý đang khá rảnh do các trận đấu tại tuyển quốc gia vẫn chưa thể trở lại.

Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham - Ảnh 6.

Hình ảnh Mancini vào cuối năm 2018.

Zinedine Zidane

Ở tuổi 48, nhiều người cho rằng Zidane vẫn có thể chơi bóng chuyên nghiệp với body như hiện tại. Mùa giải năm nay, huyền thoại người Pháp tiếp tục thành công với nhiệm vụ chèo lái con tàu Real. Đội bóng Hoàng gia đã lật đổ Barca của Messi để có lần thứ 34 vô địch La Liga.

Trầm trồ trước dàn danh thủ đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được body đáng mơ ước: Cựu trung vệ MU có bắp tay cực khủng, ấn tượng nhất vẫn là Beckham - Ảnh 7.

Thân hình "gọn gàng" của Zidane.