TP.HCM: Truy tìm phương tiện đâm hỏng cầu Bình Phước 1

Tứ Quý, Theo Tổ quốc 15:42 18/08/2022

Lực lượng chức năng phải cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Bình Phước 1 để khắc phục sự cố. Ngoài ra Công an đang vào cuộc tìm phương tiện đã đâm hư hỏng cầu.

Ngày 18/8, Sở GTVT TP.HCM cho biết đã báo cáo UBND TP về vụ việc cầu Bình Phước 1 trên tuyến Quốc lộ 1A (giáp ranh TP. Thủ Đức và quận 12) bị hư hỏng nghi do phương tiện đường thuỷ đâm.

Theo đó, sự việc được phát hiện khoảng 16h30' ngày 8/8 với dầm biên nhịp chính của cầu Bình Phước 1 bị biến dạng, cong vênh nghi bị phương tiện đường thủy va chạm.

TP.HCM: Truy tìm phương tiện đâm hỏng cầu Bình Phước 1 - Ảnh 1.

Vị trí dầm cầu Bình Phước 1 bị biến dạng nghi do phương tiện đường thuỷ đâm trúng

Tại hiện trường, bản cánh dưới của dầm và bảng bụng bị biến dạng, hệ khung dầm ngang liên kết các dầm biên tại vị trí này cũng bị cong vênh.

Sau nhiều ngày vẫn chưa xác định được phương tiện gây ra vụ việc trên, do đó, Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chỉ đạo Công an TP.HCM tiến hành điều tra nguyên nhân, trường hợp xác định cá nhân, tổ chức gây ra cần buộc bồi thường thiệt hại.

TP.HCM: Truy tìm phương tiện đâm hỏng cầu Bình Phước 1 - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tạm thời cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Bình Phước 1

Hiện tại, đơn vị này vẫn đang tập trung khắc phục tình trạng cầu hư hỏng. Trong thời gian khắc phục, đơn vị chức năng đã tổ chức cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Bình Phước 1, hướng quận 12 đi TP. Thủ Đức. Các phương tiện trên có thể đi theo lộ trình thay thế là cầu Bình Phước 2, song song với cầu Bình Phước 1.

Cầu Bình Phước 1 bắt qua sông Sài Gòn, có chiều dài 483m, rộng gần 8m với 2 làn xe, dầm cầu làm bằng thép, thông xe từ năm 2003.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày