TP.HCM phát thông báo khẩn, tiếp tục tìm kiếm 5 hành khách đi cùng chuyến bay có người Nhật nhiễm Covid-19

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 09:22 05/03/2020

Tính đến 8h sáng 5/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 5 hành khách đi cùng chuyến bay VN814 (có khách Nhật nhiễm Covid-19) đã nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào khuya 3/3.

Sáng 5/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tiếp tục phát đi thông báo khẩn đến các hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap. Có tất cả 5 hành khách gồm: 1 người Việt Nam, 3 người Pháp và 1 người Úc.

Theo đó, thông tin từ Cơ quan kiểm dịch Nhật Bản, trên chuyến bay VN340 từ TP.HCM đến Nagoya Nhật Bản tối ngày 3/3/2020 có một hành khách người Nhật có biểu hiện sốt, đã được khám, chẩn đoán xác định dương tính với Covid-19. Trước đó người này đi trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap về quá cảnh tại TP.HCM lúc 22g03 ngày 3/3/2020. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông báo cho các hành khách nhập cảnh từ chuyến bay VN814 liên hệ ngay số điện thoại: 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Ngoài ra, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết đang tiếp tục tổ chức kiểm dịch y tế và tập trung 50 trường hợp đi chuyến bay có hành khách đã được xác định nhiễm nCoV (Nhật) đưa vào khu cách ly tập trung. 

TP.HCM phát thông báo khẩn, tiếp tục tìm kiếm 5 hành khách đi cùng chuyến bay có người Nhật nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Hiện toàn TP.HCM có 325 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại các Khu cách ly tập trung của thành phố.

Tính đến 8h sáng cùng ngày tại TP.HCM có 67 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trong đó 65 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 ca đang chờ kết quả. Hiện có 325 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, gồm:

+ 239 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi.

+ 65 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè.

+ 21 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7 (cũ).

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 277 trường hợp; đã có 60 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 216 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.512 trường hợp; hiện đã có 3.011 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 501 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

TP.HCM phát thông báo khẩn, tiếp tục tìm kiếm 5 hành khách đi cùng chuyến bay có người Nhật nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày