TP.HCM không bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2/9

HỒNG NAM/VTC News, Theo VTC 19:49 25/08/2022

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhưng vẫn duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân.

Chiều 25/8, thông tin tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM năm 2022, ông Võ Trọng Nam, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM cho hay, năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh 2/9. Việc bắn pháo hoa sẽ được dành cho những dịp lễ khác.

Năm nay, TP.HCM chủ yếu tập trung vào một số hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022), Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) và 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022).

TP.HCM không bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2/9

Một số hoạt động được tổ chức như thả khinh khí cầu kéo đại kỳ diễn ra lúc 8h ngày 2/9 tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, TP Thủ Đức; các hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn diễn ra lúc 8h30 ngày 2/9 tại khu vực sông Sài Gòn (đoạn hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn, TP Thủ Đức và bến Bạch Đằng, quận 1); các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao diễn ra từ 7h đến 9h sáng ngày 2/9; chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 20h - 22h30 tối 2/9.

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, UBND TP.HCM tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM ITE-HCMC lần thứ 16 từ ngày 8-10/9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn SECC (số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7). Sở VH-TT tổ chức triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, đoàn, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc dựa trên chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm từng đơn vị chủ động có kế hoạch tổ chức các hoạt động như: tăng cường quảng bá giới thiệu, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh; giao lưu nhân vật - sự kiện; gặp gỡ giao lưu các bậc lão thành cách mạng với thế hệ trẻ; tham quan di tích lịch sử; về nguồn; tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh...