TP.HCM: Bệnh nhân 53 ho, sốt nhẹ 38 độ, thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 đang chờ kết quả

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 09:07 16/03/2020

Tính đến sáng 16/3, TP.HCM đã ghi nhận 8 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 3 ca đã được chữa trị thành công. Về tình hình sức khỏe, ngoài việc BN53 có ho, sốt nhẹ thì BN32 và 54 ổn định, 2 bệnh nhân còn lại (45, 48) chưa có triệu chứng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến 8h sáng ngày 16/3, TP.HCM có tất cả 8 ca bệnh (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện).

Theo đó, ca bệnh mới nhất là một bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, đây cũng là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam.

Bệnh nhân cùng vợ (SN 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM ngày 8/3, sau đó ở khách sạn tại quận 4. Ngày 9/3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3. Ngày 13/3, bệnh nhân về lại TP HCM trên chuyến bay QH 1524 và trú tại một nhà nghỉ trong hẻm đường Bùi Viện (quận 1). Ngày 14/3 có triệu chứng và xét nghiệm dương tính với Covid-19.

TP.HCM: Bệnh nhân 53 ho, sốt nhẹ 38 độ, thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 đang chờ kết quả - Ảnh 1.

Con hẻm 40 Bùi Viện được rào chắn, hạn chế ra vào khi xác định ca nhiễm mới (BN54) từng lưu trú tại đây.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, tình hình sức khỏe hiện tại của BN32 và BN54 ổn định, 2 BN 45 và BN48 không có triệu chứng. Riêng BN53 có triệu chứng sốt nhẹ 38 độ C, ho, ít đàm trắng, không suy hô hấp.

Trên địa bàn thành phố hiện có 129 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 128 trường hợp có kết quả âm tính; 1 trường hợp đang đợi kết quả.

TP.HCM cho biết cũng tiến hành thực hiện khai báo sức khỏe du lịch đối với tất cả hành khách nội địa và quốc tế, hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vào Việt Nam.

TP.HCM: Bệnh nhân 53 ho, sốt nhẹ 38 độ, thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 đang chờ kết quả - Ảnh 2.

Việc cách ly, kiểm dịch y tế đang được TP.HCM thực hiện để tránh tình trạng lây lan dịch Covid-19.

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19, rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 để cách ly theo dõi. Phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay.

Về việc giám sát người về từ vùng dịch, hiện đang có 822 trường hợp đang được cách ly tại các Khu cách ly tập trung của thành phố. Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 434 trường hợp (cộng dồn: 596 trường hợp, 162 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày).

Tổng số người hiện đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 482 trường hợp (cộng dồn: 3.805 trường hợp, 3.323 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày).

TP.HCM: Bệnh nhân 53 ho, sốt nhẹ 38 độ, thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 đang chờ kết quả - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày