Ảnh: Bên trong con hẻm 40 đường Bùi Viện, nơi du khách Latvia nhiễm Covid-19 từng lưu trú

Văn Tiên - Clip: Lan Anh/ Kingpro, Theo Báo dân sinh 00:06 16/03/2020

Sau khi lực lượng chức năng rào chắn, hạn chế ra vào con hẻm 40 trên đường Bùi Viện, nhiều du khách vẫn ở lại sinh hoạt bình thường, số ít dọn hành lý rời đi.

Tối 15/3, Viện Pasteur TP.HCM thông báo thêm 1 bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19. Bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam (BN54). 

Bệnh nhân cùng vợ (SN 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM ngày 8/3, sau đó ở khách sạn tại quận 4. Ngày 9/3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3. Ngày 13/3, bệnh nhân về lại TP HCM trên chuyến bay QH 1524 và trú tại một nhà nghỉ trong hẻm đường Bùi Viện (quận 1).

Theo ghi nhận của PV, từ chiều đến tối cùng ngày, con hẻm 40 đường Bùi Viện được dựng rào chắn, hạn chế ra vào. Lực lượng chức năng cũng túc trực ngoài đầu hẻm, không cho bất cứ ai từ ngoài vào con hẻm trên.

Clip: Hẻm 40 phố Bùi Viện hạn chế đi lại

Ảnh: Bên trong con hẻm 40 đường Bùi Viện, nơi du khách Latvia nhiễm Covid-19 từng lưu trú - Ảnh 2.

Từ chiều 15/3, con hẻm 40 đã được lực lượng chức năng rào chắn, hạn chế ra vào khi có thông tin nam du khách người Latvia có nguy cơ cao nhiễm Covid-19.

Camera an ninh, rào chắn kỹ càng ở đầu hẻm 40.

Ảnh: Bên trong con hẻm 40 đường Bùi Viện, nơi du khách Latvia nhiễm Covid-19 từng lưu trú - Ảnh 4.

Du khách trong hẻm 40 đường Bùi Viện vẫn sinh hoạt bình thường, nhiều người đã cẩn trọng đeo khẩu trang để phòng ngừa Covid-19.

Chiều tối cùng ngày, một số du khách đã thu dọn hành lý để di chuyển khỏi con hẻm.

Một số du khách đã thu dọn hành lý, di chuyển rời khỏi con hẻm 40, số khác vẫn sinh hoạt bình thường bên trong con hẻm. Theo lãnh đạo phường Phạm Ngũ Lão cho biết, phường đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát Kệnh tật TP.HCM tiến hành khử trùng y tế tại hẻm 40 Bùi Viện.

Ảnh: Bên trong con hẻm 40 đường Bùi Viện, nơi du khách Latvia nhiễm Covid-19 từng lưu trú - Ảnh 6.

Theo chính quyền địa phương, toàn bộ khu vực hẻm đã được ngành y tế khử trùng.

Cuộc sống trong con hẻm 40 vẫn diễn ra bình thường nhưng vắng vẻ hơn mọi ngày do hạn chế ra vào.

Trước đó vào chiều cùng ngày, theo ghi nhận của chúng tôi tại đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM), các quán bar, nhà hàng... đều trong tình trạng đóng cửa, ngừng kinh doanh theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Tính đến 22h tối 15/3, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 57. Đó là bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020.

Trước đó, 3 ca bệnh trong ngày 15/3 là nam du khách đến từ Latvia (TP.HCM) và 2 ca nhiễm là du khách quốc tịch Đức và Anh, đều ở Hà Nội.

Ảnh: Bên trong con hẻm 40 đường Bùi Viện, nơi du khách Latvia nhiễm Covid-19 từng lưu trú - Ảnh 8.

Hình ảnh phố Bùi Viện chiều 15/3, nhiều quán bar, nhà hàng đã đóng cửa theo chỉ đạo của UBND TP.HCM để hạn chế việc bùng phát dịch Covid-19.

Ảnh: Bên trong con hẻm 40 đường Bùi Viện, nơi du khách Latvia nhiễm Covid-19 từng lưu trú - Ảnh 10.