Toyota chung tay xanh hóa học đường 2020 - Hành trình phủ xanh trường học Việt Nam

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 12/10/2020

Sau 4 năm triển khai, chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường không những đóng góp hàng nghìn cây xanh cho 35 trường học trên khắp cả nước mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về việc bảo vệ môi trường.

Phủ xanh học đường trên cả nước, lan tỏa thông điệp sống xanh

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, góp phần giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trường học là địa điểm ưu tiên hàng đầu mà Toyota Việt Nam triển khai chương trình trồng cây trong nhiều năm qua. Cây xanh không chỉ giúp môi trường học đường trong lành hơn mà còn khuyến khích học sinh có ý thức chăm sóc cây xanh, yêu thiên nhiên, hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường cũng như lan tỏa tinh thần ấy đến tất cả bạn bè, mọi người xung quanh.

Toyota chung tay xanh hóa học đường 2020 - Hành trình phủ xanh trường học Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ phát động "Toyota chung tay xanh hóa học đường" tại trường THCS Bình Đức - Tiền Giang

Nhìn lại chặng đường của "Toyota chung tay xanh hóa học đường" đã đi qua với hàng nghìn cây xanh được trồng mới, không gian trường học như được bồi thêm nhựa sống. Khắp mọi miền đất nước, dấu ấn "Toyota chung tay xanh hóa học đường" đã để lại trong lòng cộng đồng những xúc cảm và khơi dậy tình yêu thiên nhiên, vì một tương lai xanh cho trẻ em Việt Nam từ Bắc tới Nam.

Bất cứ nơi nào có dấu chân của hành trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" đi qua, nơi đó có niềm hân hoan của người thầy và trò với hàng cây xanh được ươm mầm. Năm 2020, chương trình đã trồng hơn 1.400 cây xanh tại 12 trường học ở 6 tỉnh thành khác bao gồm: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bình Định, Phú Yên, Tiền Giang và Long An. Sau 4 năm, những mảng xanh đã dần nhân rộng tại 35 trường học trên cả nước.

Toyota chung tay xanh hóa học đường 2020 - Hành trình phủ xanh trường học Việt Nam - Ảnh 2.

Các em học sinh trường THCS Trần Cao Vân - Tuy Hòa, Phú Yên tại lễ trồng cây

Toyota chung tay xanh hóa học đường 2020 - Hành trình phủ xanh trường học Việt Nam - Ảnh 3.

Đại diện Toyota Việt Nam, xã Bồ Sao, trường Tiểu học và THCS Bồ Sao tại Lễ phát động chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường năm 2020

Bên cạnh hoạt động trồng cây, tại Vĩnh Phúc, Toyota còn tổ chức chương trình "Hành trình thứ 2 của lốp" với việc bàn giao sân chơi dành cho trẻ em trên diện tích khoảng 500m2, với các trò chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt, bàn ghế, giá trồng hoa… đều được làm từ lốp xe ô tô với nhiều màu sắc và hình khối đa dạng. Đây không chỉ là một hoạt động xây dựng khu vui chơi lành mạnh mà còn là một cách sử dụng vật liệu tái chế hiệu quả, góp phần vào bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo trường học, các cấp ban ngành đánh giá cao

Đối với "Toyota chung tay xanh hóa học đường" nói riêng và các chương trình bảo vệ môi trường nói chung, Toyota đã nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiều năm qua, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng vì một Việt Nam xanh.

Với nhiều hiệu quả và lợi ích thiết thực đem lại cho cộng đồng, chương trình "Toyota xanh hóa học đường" nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thế hệ trẻ và những đánh giá cao từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường, lãnh đạo nhà trường, các cấp ban ngành.

Toyota chung tay xanh hóa học đường 2020 - Hành trình phủ xanh trường học Việt Nam - Ảnh 4.

Lễ phát động chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bồ Sao

Lãnh đạo nhà trường Tiểu học & THCS Bồ Sao - Vĩnh Phúc cho biết, trong những năm học vừa qua, trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của ngành giáo dục và lãnh đạo các cấp, các cơ quan, tổ chức xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như Toyota Việt Nam.

Bên cạnh đó, lãnh đạo trường THCS Trần Cao Vân, Phú Yên cũng nhấn mạnh: "Thông qua chương trình Toyota xanh hóa học đường, chúng tôi tin rằng số lượng cây xanh sẽ tăng dần lên hàng năm, góp phần cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam".

Toyota chung tay xanh hóa học đường 2020 - Hành trình phủ xanh trường học Việt Nam - Ảnh 5.

Lễ phát động chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường tại trường THCS Bình Đức - Tiền Giang

Trong suốt 25 năm có mặt tại Việt Nam, bảo vệ môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Toyota. Bên cạnh "Toyota chung tay xanh hóa học đường" và "Hành trình thứ 2 của lốp", công ty đã và đang tích cực triển khai các hoạt động mang tính dài hạn như: Đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy, thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường tại các đại lý Toyota, giới thiệu những mẫu xe mới với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Điều này thể hiện cam kết của Toyota trong việc chung tay bảo vệ môi trường tại Việt Nam, nhằm mang đến một môi trường tươi đẹp hơn cho hôm nay và cho thế hệ tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập trang web: www.toyotavn.com.vn hoặc https://www.facebook.com/ToyotaVietnam/.