Top 4 "Bước nhảy ngàn cân" mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 06/06/2019

Các thí sinh của "Bước nhảy ngàn cân" mùa đầu tiên đang dần khẳng định được bản thân trên con đường mà mình đã chọn.

Ra mắt từ năm 2015, "Bước nhảy ngàn cân" là chương trình truyền hình thực tế kết hợp giữa thi vũ đạo và giảm cân dành cho những thí sinh nặng ký theo đúng nghĩa đen. Mùa đầu tiên có sự tham gia của 12 thí sinh sở hữu cân nặng từ 80 đến 150 kg. Trong đó, thí sinh nữ nặng ký nhất là Ngô Thủy Tiên (20 tuổi) nặng 127 kg và thí sinh nam nặng ký nhất là Liêu Anh Kiệt (24 tuổi) nặng 149 kg.

Đến với chương trình, các thí sinh này sẽ được lập luyện, thực hiện một chế độ ăn uống khoa học với sự hướng dẫn của các chuyên gia thể lực, dinh dưỡng để giảm tối đa trọng lượng cơ thể. Ngoài ra, họ còn được bắt cặp với các vũ công chuyên nghiệp để chuẩn bị cho một tiết mục trình diễn trước ban giám khảo và khán giả hàng tuần.

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 1.

Top 3 (giữa) trong đêm Chung kết

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 2.

Top 4 khi tham gia 1 sự kiện

Sau 4 năm, các thí sinh của chương trình cũng đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là top 4. Người giữ được thân hình thon gọn, người thì tăng cân nhưng lại gặt hái được thành công bất ngờ.

Quán quân Ngọc Sơn

Nguyễn Ngọc Sơn tham gia chương trình vào năm 18 tuổi có chiều cao là 1,63 m cùng cân nặng lên đến 87,5 kg. Ngọc Sơn đam mê nhảy Hip-hop từ nhỏ và đã từng tham gia nhóm nhảy CO. Đến đêm Chung kết, số cân Ngọc Sơn giảm được so với ngày đầu là 27,7% và anh chàng sở hữu mức cân mới là 62,7 kg.

Sau 4 năm đăng quang, Ngọc Sơn vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và ngày càng điển trai hơn. Không ai có thể nhận ra chàng hotboy này từng mũm mĩm khi tham gia "Bước nhảy ngàn cân".

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 3.

Ngọc Sơn ngày đầu khi ở mức cân 87,5 kg

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 4.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 5.

Sự thay đổi ngày càng rõ rệt trong chương trình

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 6.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 7.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 8.

Ngoại hình lột xác ở hiện tại của Ngọc Sơn, anh chàng hiện đang làm DJ

Á quân 1 Ngô Thủy Tiên

Ngô Thủy Tiên sinh năm 1995 và đến từ Hà Nội. Khi tham gia show "Bước nhảy ngàn cân" vào năm 2015, Ngô Thủy Tiên nặng 127 kg. Sau 3 tháng xuất hiện trong chương trình, cô nàng giảm được hơn 40 kg và ẵm luôn ngôi vị Á quân.

Vì giảm khá nhiều cân khiến vòng hai chảy xệ, Thủy Tiên quyết định nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại tự tin. Theo đó, cô đã tiến hành hút 8 lít mỡ bụng để vóc dáng trở nên thon gọn hơn. Hiện tại, Thủy Tiên đang gây ấn tượng với vai cô em chồng tên Liễu đáng ghét trong bộ phim "Về nhà đi con".

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 9.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 10.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 11.

Thủy Tiên từng có cân nặng 127 kg

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 12.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 13.

Cô nàng đạt ngôi Á quân

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 14.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 15.

Hiện tại Thủy Tiên đang "bị ghét" với vai diễn trong "Về nhà đi con"

Á quân 2 Huyền Thanh

Huyền Thanh - bà mẹ đơn thân của "Bước nhảy ngàn cân" mùa 1 từng gây xúc động cho khán giả truyền hình khi chia sẻ những câu chuyện về bi kịch hôn nhân của mình. Cô cũng là thí sinh rất được yêu mến trong chương trình thi nhảy này với vũ đạo đẹp mắt và quá trình nỗ lực giảm cân đáng nể. 

Huyền Thanh giảm được hơn 23 kg trong 3 tháng, từ hơn 80 kg xuống còn gần 59 kg và giành được ngôi Á quân 2 cùng giải thưởng phụ dành cho thí sinh giảm cân an toàn và hiệu quả nhất trị giá 100 triệu.

Sau khi trở về từ cuộc thi "Bước nhảy ngàn cân", Huyền Thanh thấy tự tin hơn với cuộc sống, đồng thời mọi thứ đến với cô theo hướng tích cực hơn. Số tiền thưởng từ cuộc thi Thanh làm vốn tiếp tục bán hàng online. Khách hàng biết đến cô nhiều hơn nên việc kinh doanh có nhiều thuận lợi.

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 16.

Trần Thị Huyền Thanh (28 tuổi), cân nặng thời điểm đầu tham gia chương trình là 73 kg. Trước đây, Huyền Thanh từng tham gia tập aerobic tại câu lạc bộ thể hình và chưa tham gia vào một nhóm nhảy chuyên nghiệp nào

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 17.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 18.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 19.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 20.

Ngôi Á quân 2 thuộc về Huyền Thanh, đồng thời cô nhận thêm giải phụ dành cho thí sinh giảm cân an toàn và hiệu quả nhất trị giá 100 triệu

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 21.

Huyền Thanh giờ vô cùng xinh đẹp và hiện là chủ một phòng dạy nhảy dành cho những người thừa cân

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 22.

Sự thay đổi đến ngỡ ngàng của bà mẹ đơn thân

Top 4 Minh Thảo

Nữ diễn viên Minh Thảo gây chú ý với vai diễn trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ" năm ngoái cũng từng là thí sinh tham gia "Bước nhảy ngàn cân" mùa đầu tiên. Thời điểm bắt đầu tham gia cuộc thi, cô nặng 92,1 kg và được bắt cặp với vũ công Lâm Vinh Hải.

Dù bị loại trước đêm Chung kết nhưng Minh Thảo cũng khá hài lòng vì sau 10 tuần, cô đã giảm được gần 20 kg. Cân nặng của cô lúc ra về là 73,2 kg.

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 23.

Minh Thảo thời điểm đầu nặng 92,1 kg và cao 1m67

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 24.

Cô được bắt cặp cùng Lâm Vinh Hải

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 25.

Minh Thảo lúc tuyển sinh 92,1 kg, tuần 6 còn 78,4 kg

Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 26.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 27.
Top 4 Bước nhảy ngàn cân mùa đầu tiên sau 5 năm: Người thành hot boy, người bị ghét khi làm em chồng - Ảnh 28.

Minh Thảo gây ấn tượng với vai Lan Chi trong "Tháng năm rực rỡ" vào năm ngoái