Tổng thống Brazil huy động quân đội dập tắt cháy rừng Amazon

Vũ Anh Tuấn, Theo VOV 23:20 23/08/2019

Động thái này diễn ra sau khi nhiều nước lên án chính phủ Brazil không có các hành động cứng rắn để dập tắt các đám cháy rừng đang diễn ra.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 23/8 cho biết, có thể huy động quân đội để dập các đám cháy rừng Amazon. Động thái này diễn ra sau khi nhiều nước lên án chính phủ Brazil không có các hành động cứng rắn để dập tắt các đám cháy rừng Amazon đang diễn ra.

Tổng thống Brazil huy động quân đội dập tắt cháy rừng Amazon - Ảnh 1.

Một đám cháy rừng tại Brazil ngày 21/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Bolsonaro cho biết, quyết định sẽ được đưa ra trong cuộc gặp với các Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Môi trường và Bộ Ngoại giao lúc 3h chiều 23/8 (giờ địa phương).

Mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với rừng nhiệt đới Amazon, "lá phổi xanh" của hành tinh châm ngòi cho hàng loạt chỉ trích nhằm vào nhà lãnh đạo Brazil, người từng quan ngại các biện pháp bảo vệ những cánh rừng nhiệt đới ở Brazil là một trở ngại cho phát triển kinh tế và kêu gọi nên sử dụng Amazon cho lợi ích kinh doanh, cho phép các công ty khai thác, nông nghiệp và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đây.

(Theo Reuters)