Gần đây, một chia sẻ ngắn trên mạng xã hội bất ngờ trở nên viral: “Tôi không thể tiêu hết 600 tệ mỗi tháng” – câu nói tưởng đùa nhưng lại đến từ một cô gái thật, sống tại thành phố đắt đỏ Thâm Quyến.
Giữa một nơi mà một ly trà sữa cũng có giá tới 30 tệ (hơn 100.000 đồng), làm sao có thể sống chỉ với 20 tệ mỗi ngày? Nhưng càng đọc kỹ câu chuyện, nhiều người càng ngả mũ trước lối sống đầy tính toán, sáng suốt và cực kỳ “tối ưu” của cô gái trẻ.
Ngay khi nhận lương, cô chia khoản tiền ra rõ ràng: Tiền thuê nhà, điện nước được trích riêng và thanh toán trước. Phần còn lại – đúng 600 tệ – được chuyển thẳng vào tài khoản di động, dùng như “ví sinh hoạt”. Cô chia trung bình mỗi ngày tiêu 20 tệ, và thường… vẫn còn dư.
“Tiết kiệm không có nghĩa là sống khổ, mà là sống minh mẫn”, cô chia sẻ.
Hạng mục | Chi phí (tệ) | Ghi chú |
---|---|---|
Tiền thuê nhà + điện nước | 2.400 | Đã được tách riêng, không tính vào 600 tệ sinh hoạt |
Ăn uống | 300 | Ăn trưa ở căng tin, tối tự nấu. Sáng: trứng + sữa |
Di chuyển | 60 | Dùng thẻ tháng hoặc đi bộ, tránh dùng xe công nghệ |
Mua sắm tiêu dùng khác | 40 | Khăn giấy, xà phòng, kem đánh răng… |
Giải trí cuối tuần | 50 | Công viên, đọc sách, không đi cafe hay rạp phim |
Quần áo, phụ kiện | 30 | Mua bổ sung đồ cơ bản, không chạy theo xu hướng |
Tổng chi tiêu sinh hoạt | 480 | Vẫn còn dư ~120 tệ cho các khoản phát sinh |
- Mang theo đồ cá nhân đầy đủ khi ra ngoài: Trong túi luôn có sạc dự phòng, ô gấp, khăn giấy, chai nước – giúp tránh các khoản "phí tiện lợi" như mua trà sữa, thuê sạc hay mua ô lúc mưa.
- Tối giản tủ đồ – phối lại thông minh: Tủ quần áo chỉ gồm một số món cơ bản dễ kết hợp. Cô thậm chí không mặc lại một bộ trang phục nào trong vòng nửa tháng nhờ khả năng mix-match.
- Tự nấu ăn – ít dầu mỡ, tiết kiệm và lành mạnh: Một bát mì trứng cà chua cho bữa tối, trứng luộc và sữa vào buổi sáng – không mất quá 5 tệ mà vẫn đủ chất. "Tiếng xoong chảo ấm hơn tiếng hộp đồ ăn giao về", cô nói vui.
Cô từng chi tiêu quá tay, nhưng sau đó bắt đầu ghi chép, so sánh, điều chỉnh dần dần cho đến khi tìm ra mức hợp lý.
Không phải ai cũng chịu dừng lại để tự hỏi: món đồ này là cần thiết hay chỉ là cảm xúc nhất thời?
Không phụ thuộc vào các dịch vụ tiện lợi đắt đỏ, cô tự tạo ra sự thoải mái bằng cách chuẩn bị kỹ. Đó là tối giản – chứ không cực đoan.
Hạng mục dễ bị "ngốn tiền" | Cách tối ưu lại đơn giản |
---|---|
Đồ ăn gọi về | Giới hạn 1–2 lần/tuần, tự nấu các bữa còn lại |
Mua sắm cảm tính | Áp dụng quy tắc 24h: chờ một ngày rồi mới mua |
Di chuyển tiện lợi | Tận dụng xe buýt, đi bộ, chia sẻ xe |
Phí tiện lợi nhỏ lẻ | Mang theo các vật dụng cần thiết cá nhân |
Mua quần áo theo trend | Chọn đồ cơ bản, mix lại thay vì chạy theo mốt |
Kết
Chi tiêu 600 tệ mỗi tháng không phải là mục tiêu để ai cũng phải chạy theo, nhưng rõ ràng câu chuyện của cô gái trẻ ở Thâm Quyến mang đến một gợi ý đáng suy ngẫm: Sống không cần phức tạp – miễn là bạn biết rõ giá trị của từng đồng tiền mình tiêu.
Cuộc sống không cần đắt đỏ, chỉ cần đúng chỗ.