Khi rà lại những lần trước, tôi thấy có những món gần như luôn mang nhưng hiếm dùng , hoặc có thể thay thế dễ hơn :
Món từng mang | Lý do bỏ / thay thế |
---|---|
Bộ quần áo "dự phòng nếu chụp ảnh đẹp" | Không dùng đến - đã có 2 bộ chính hợp nhiều hoàn cảnh |
Dép 2 đôi (1 đi biển, 1 đi trong nhà) | Gộp thành 1 đôi dép xốp bền, vừa đi trong nhà vừa ra ngoài |
Full-size mỹ phẩm | Chiết ra hoặc dùng dạng gói sample |
Máy sấy tóc mini | Khách sạn có / hoặc không cần dùng trong chuyến ngắn |
Gối cổ cồng kềnh | Dùng khăn mỏng cuộn lại gọn hơn |
Sách giấy 1-2 cuốn | Thay bằng sách điện tử hoặc file in 1-2 chương chọn lọc |
Chỉ riêng việc bỏ bớt này đã giảm 3,5-4kg ngay lập tức mà không ảnh hưởng trải nghiệm.
Tôi không chia theo "quần áo - mỹ phẩm - phụ kiện" nữa, mà theo mục tiêu sử dụng:
- 1 đầm dài mặc được sáng - chiều - tối
- 1 quần short + áo thun
- 1 áo khoác nhẹ chống nắng (kiêm che lạnh điều hòa)
→ Tất cả là 3 bộ đồ + 1 áo khoác, đủ cho 4 ngày - vì có món mặc lặp lại linh hoạt.
- 1 bộ ngủ mềm
- 1 khăn mặt nhỏ
- 1 đôi dép xốp nhẹ (đi từ phòng tắm đến siêu thị vẫn ổn)
Tôi cho toàn bộ vào 1 túi zip trong suốt:
- Sữa rửa mặt mini (10-15ml)
- Kem dưỡng dạng gel mỏng
- Khăn giấy khô, ướt, giấy vệ sinh
- 1 tuýp chống nắng
- 1 lọ xịt khoáng 30ml
- 1 bịch nhỏ băng vệ sinh (3 miếng dự phòng)
→ Tất cả nặng dưới 500g.
- 1 túi chống thấm đựng quần áo đã dùng
- 1 dây phơi gập được (cuốn tròn)
- 1 thanh xà phòng nhỏ (cỡ ½ bánh)
Nhờ đó, tôi giặt đồ lót/tất, tách riêng đồ mặc rồi, không để ám mùi lên các món khác.
→ Bất cứ thứ gì chưa chắc dùng → bỏ.
→ Vừa tiết kiệm diện tích, vừa dễ nhìn thấy tất cả khi mở nắp.
→ Nếu quá 7kg: bỏ 1 món ít quan trọng hoặc mặc đồ nặng nhất khi di chuyển (giày, áo khoác…).
Tôi từng là kiểu "mang cho chắc" và "có chỗ thì cứ nhét thêm". Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng:
Một chuyến đi tốt không cần vali đầy - mà cần sự linh hoạt, sạch sẽ, và không phải nghĩ quá nhiều mỗi lần lấy đồ.
Từ 15kg xuống 7kg, tôi không thiếu gì - chỉ bỏ đi những món… không đáng mang theo ngay từ đầu.