Tốc độ lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ đứng đầu thế giới

PV, Theo VOV 13:41 17/09/2020

Chỉ tính trong nửa đầu tháng 9, Ấn Độ đã trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus SARS-CoV-2 với số ca mắc mới lẫn số người tử vong đều đứng đầu thế giới.

Theo số liệu chính thức của chính phủ Ấn Độ, sáng ngày 16/9, số người dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã chính thức vượt qua mốc 5 triệu người. Số người mắc Covid-19 tại Ấn Độ trong 15 ngày qua nhiều gấp đôi số ca mắc mới tại Mỹ trong cùng thời gian. Tốc độ lây nhiễm nhanh khiến Ấn Độ lập kỷ lục thế giới khi có thêm 1 triệu người mắc Covid-19 chỉ trong vòng 11 ngày của tháng 9.

Tính riêng trong 3 quốc gia ảnh hưởng nặng nhất vì đại dịch, trong nửa đầu tháng 9, Ấn Độ xác định được 1.308.000 người dương tính với chủng virus này, trong khi Mỹ ghi nhận 557.657 ca mắc mới, còn con số này của Brazil là 483.299. Xét trên các thống kê về số người tử vong, Ấn Độ cũng đang đứng đầu với 16.307 người thiệt mạng, so với 11.461 của Mỹ và 11.178 của Brazil trong khoảng thời gian này.

Số ca mắc mới tại Ấn Độ gia tăng đột ngột bắt nguồn từ việc nước này đã đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm trên quy mô lớn. Tính đến ngày 15/9, tổng số xét nghiệm Covid-19 tại Ấn Độ đã chạm mốc 58 triệu. Ấn Độ chỉ mất 27 ngày để đưa số xét nghiệm từ mốc 10 triệu lên 20 triệu, nhưng chỉ mất 10 ngày để tăng tốc từ 40 triệu lên 50 triệu xét nghiệm.

Hiện tại, 5 bang chịu ảnh hưởng nặng nhất vì Covid-19 tại Ấn Độ là Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu. Các địa phương này chiếm tới 60% các ca Covid-19 đang điều trị của Ấn Độ./.