Tình yêu, nếu ai chủ động hơn người ấy thua mất rồi!

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 04/06/2020

Khi yêu, miễn là hai người có một trái tim nghiêm túc, không lừa dối thì cả hai đều xứng đáng yêu và được yêu.

Tình yêu đâu chỉ có mỗi yêu, mỗi chuyện tình đều là một bài học, một bài kiểm tra, cái kết của tình yêu không phải là hôn nhân, mà là bạn rút ra được gì nhờ cuộc yêu ấy.

1. Hai người có tính cách tương đồng, sau cùng cũng sẽ chia tay bởi vì không hợp nhau.

2. Khi bạn thích điều kiện của anh ấy, thì hãy kéo dài thời gian anh ta theo đuổi; còn bạn nên rút ngắn thời gian theo đuổi, khi bạn thích chính con người anh ta.

3. Trong tình yêu, một người đàn ông càng yêu bạn, anh ta càng muốn quấn lấy bạn, bận rộn chỉ là cái cớ mà thôi.

4. Đừng bao giờ hỏi người yêu cũ của bạn trai, bạn chỉ nên hỏi lý do ngày trước hai người chia tay. Nhưng tất nhiên những điều đó sẽ chẳng liên quan hay mang ý nghĩa gì trong mối quan hệ giữa hai người.

Không chỉ sự thất bại, tình yêu cũng là thứ giúp bạn trưởng thành hơn - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

5. Đừng chửi thề, hay chỉ là đừng chửi thề khi hai người đang cãi nhau; thời gian cãi nhau sẽ rút ngắn lại và dễ xử sự hơn sau đó.

6. Nên nói chuyện với nhau về tin tức hay là sự kiện nóng mà cả hai quan tâm, bạn sẽ nhận ra được lợi ích bất ngờ đấy.

7. Đừng mong đợi một người đàn ông xuất hiện tạo thói quen hay thay đổi tính cách của bạn.

8. Giao tiếp rất quan trọng, đừng bắt bạn trai đoán hết mọi chuyện. Đàn ông thực sự rất lười biếng trong việc đoán suy nghĩ của bạn gái. Hay nói cho anh ta biết, lý do vì sao bạn không vui.

9. Tất cả tình yêu mang đến sự tổn thương cho bạn, thì đó không phải tình yêu. Tình yêu là thứ ngọt ngào, tích cực, ít nhất là cả hai đều trở nên hạnh phúc hơn.

10. Một chàng trai theo đuổi cô gái, hoặc ngược lại; sau khi mối quan hệ được xác định, nếu ai chủ động hơn, thì trong tình yêu, người ấy thua mất rồi.

Không chỉ sự thất bại, tình yêu cũng là thứ giúp bạn trưởng thành hơn - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

11. Nếu tạo ra nhiều xung đột lợi ích giữa hai người, thì bản chất cả hai sẽ lộ ra sớm thôi.

12. Hầu hết những lời phàn nàn về trò đùa của người đàn ông đều là lí do khiến hai người cãi nhau trong tương lai.

13. Nói dối và cố ý gây cãi vã đều như nhau, đều là bệnh mà họ không thể thay đổi được.

14. Những anh chàng đẹp trai hay những cô nàng xinh gái thì cũng là con người. Họ coi trọng tính cách hơn là giá trị của khuôn mặt. Nếu bạn không quá xấu xí và có tình cách tốt thì bạn nên thật dũng cảm theo đuổi họ.

15. Cách người kia yêu bạn được học từ cách bạn yêu người đấy. Đó là kết quả của sự ảnh hưởng lẫn nhau. Bạn muốn biết đằng ấy yêu bạn như thế nào, thì trước hết hãy học cách đối xử tốt với đối phương.