Tình trạng nhạy cảm thường gặp ở hậu môn nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân là do đâu

Gà, Theo Helino 09:05 03/03/2019

Những vấn đề xoay quanh hậu môn luôn rất nhạy cảm nên bạn cần tìm hiểu xem nguyên nhân từ đâu gây ra để kịp thời khắc phục hiệu quả.

Đôi khi đi trên đường, bạn bỗng cảm thấy rất ngứa ở khu vực hậu môn nhưng lại ngại ngùng chẳng dám đưa tay xuống để gãi. Tuy đây không phải một căn bệnh cụ thể, song nó cũng có thể ngầm cảnh báo một vài vấn đề xoay quanh sức khỏe của bạn. Và nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng này thì hãy tìm hiểu thử xem nguyên nhân là do đâu để có biện pháp khắc phục đúng cách.

Do mặc quần quá bó

Với những cô nàng yêu thích quần jeans thì tình trạng ngứa ngáy ở vùng hậu môn sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Do loại quần này vốn không co giãn tốt, mặc lâu có thể gây bí, tiết mồ hôi nhiều và dễ gây kích ứng, dẫn đến ngứa ngáy. Nghiêm trọng hơn, nếu không thay đổi thì nguy cơ cao bạn cũng có thể mắc phải bệnh nhiễm trùng nấm men.

Vì vậy, hãy lựa chọn những chiếc quần vải thông thoáng, co giãn tốt và tránh mặc đồ bó sát thường xuyên để giúp vùng hậu môn luôn thoáng mát.

Tình trạng nhạy cảm thường gặp ở hậu môn nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân là do đâu - Ảnh 1.

Do mắc bệnh trĩ

Bệnh trĩ thường gây sưng tĩnh mạch ở trong hậu môn, từ đó làm xuất hiện các vết nứt ở tế bào da xung quanh. Lúc này, bạn cũng sẽ thấy vùng hậu môn của mình tiết ra máu, kéo theo tình trạng ngứa ngáy. Đây là triệu chứng phổ biến của bệnh trĩ và nó sẽ chỉ biến mất khi bạn điều trị bệnh dứt điểm.

Để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh trĩ, bạn nên tích cực ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước và bổ sung vitamin C thường xuyên.

Tình trạng nhạy cảm thường gặp ở hậu môn nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân là do đâu - Ảnh 3.

Do một vài bệnh lý về da liễu

Một số căn bệnh về da liễu như vẩy nến, chàm (eczema)... cũng có thể gây viêm ngứa ở bất kỳ khu vực nào trên cơ thể, kể cả vùng da xung quanh hậu môn. Các bác sĩ về da liễu thường khuyên người bệnh kiểm soát tình trạng này bằng cách bôi kem có chứa thành phần steroid hoặc thử phương pháp chữa trị bằng tia cực tím.

Bên cạnh đó, một căn bệnh về da liễu khác cũng có thể gây ngứa hậu môn là lichen sclerosus, thường gây nhăn nheo, trắng bệch ở vùng da hậu môn. Căn bệnh này cũng có liên quan mật thiết đến bệnh ung thư da nên bạn cần chủ động đi khám để tầm soát bệnh ngay từ sớm nếu thấy có dấu hiệu bất thường.

Tình trạng nhạy cảm thường gặp ở hậu môn nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân là do đâu - Ảnh 4.

Do chế độ ăn uống không lành mạnh

Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ các món dễ gây kích ứng như đồ cay nóng, thức uống chứa cồn, thức uống chứa nhiều caffeine... thì nó cũng có thể là nguyên nhân gây hại cơ quan tiêu hóa của bạn, từ đó khiến hậu môn trở nên nóng rát, ngứa ngáy.

Việc không cung cấp đủ chất xơ và vitamin cũng có thể làm hệ tiêu hóa hoạt động kém nên dễ dẫn đến tình trạng táo bón, đầy hơi, khó tiêu... Những điều này đều góp phần không nhỏ khiến vùng hậu môn của bạn bị kích ứng, ngứa ngáy nhiều.

Tình trạng nhạy cảm thường gặp ở hậu môn nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân là do đâu - Ảnh 5.

Do vệ sinh sai cách

Đây dường như là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngứa ngáy ở khu vực hậu môn. Thông thường, sau khi đi đại tiện, nhiều người dù đã rửa sạch vùng hậu môn nhưng lại bỏ qua việc lau khô nên dễ khiến vùng này bị ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Thêm nữa, việc lau chùi nhiều lần hoặc giấy vệ sinh không đảm bảo chất lượng cũng có thể là nguyên nhân gây kích ứng, ngứa ngáy ở khu vực hậu môn.

Một điều cần lưu ý nữa là loại xà phòng hoặc sữa tắm bạn sử dụng nên chọn loại có thành phần từ thiên nhiên để tránh gây kích ứng. Và trên hết, hãy vệ sinh vùng kín bằng nước ấm, tránh chà rửa quá mạnh và lau bằng khăn khô sau cùng để vùng hậu môn luôn khô thoáng, sạch sẽ.

Tình trạng nhạy cảm thường gặp ở hậu môn nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân là do đâu - Ảnh 6.