Tính năng mới trên iOS 14 sẽ khiến YouTube phải đau đầu, còn fan vui như mở cờ trong bụng

CN, Theo Nhịp Sống Việt 23:00 25/06/2020

Là người dùng iPhone, bạn đã bao giờ ước có thể tiếp tục được nghe bài hát yêu thích trên YouTube trong khi đang sử dụng các ứng dụng khác chưa?

Trên thực tế, bạn có thể, nhưng buộc phải bỏ tiền mua gói YouTube Premium. Còn miễn phí thì sao?

iOS 14 sẽ cho phép bạn làm điều đó. Hôm thứ hai vừa qua, tại sự kiện WWDC 2020, Apple đã công bố một loạt các tính năng mới toanh cho iOS 14. Từ widget trên homescreen cho đến thông báo cuộc gọi với thiết kế mới, có quá nhiều thứ mới mẻ khiến hầu hết chúng ta vô tình bỏ qua những "tác dụng phụ" hấp dẫn của những tính năng mới này.

Ví dụ cụ thể: tính năng picture-in-picture của iOS 14. Nay bạn có thể vừa làm việc khác trên iPhone hoặc iPad, vừa tiếp tục xem đoạn video đang mở trong một cửa sổ nhỏ trôi nổi trên màn hình, và có thể di chuyển nó đi bất kỳ đâu theo ý thích. Khá hay, nhỉ?

Nhưng chuyên gia về truyền thông xã hội Matt Navarra để ý thấy một điều còn thú vị hơn về tính năng này: bạn có thể sử dụng picture-in-picture với các video YouTube được mở trong ứng dụng trình duyệt web Safari. Video YouTube trôi nổi trên màn hình còn có thể được đẩy ra hai biên, và lúc này, bạn đã có thể nghe nhạc trên YouTube ở dưới nền giống hệt các ứng dụng nghe nhạc khác rồi!

Cái hay đó là nhạc vẫn sẽ chạy khi bạn khóa màn hình iPhone.

Cần lưu ý là thủ thuật này không hoạt động với ứng dụng YouTube. Để nghe nhạc YouTube dưới nền, bạn phải mở video trong Safari. Tại sao vậy? Bởi tính năng phát video dưới nền là một trong những điểm nhấn của gói YouTube Premium – nếu Google cho phép bạn dễ dàng làm điều đó, ai sẽ bỏ tiền mua gói trả phí đây?

YouTube là một kho nhạc số khổng lồ. Một nghiên cứu vào năm 2018 cho thấy gần một nửa của tổng lượng nhạc được stream trên internet đến từ nền tảng video này. Tính năng phát video dưới nền được tích hợp trên iOS 14 có thể sẽ giúp YouTube trở thành một lựa chọn hàng đầu cho việc nghe nhạc trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tính năng này không thể hoàn toàn thay thế cho gói YouTube Premium được. Khi trả tiền mua gói dịch vụ của YouTube, bạn sẽ được tải video về xem offline và không dính quảng cáo. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định bỏ ra 11.99 USD/tháng chủ yếu chỉ để phát nhạc dưới nền, thì hãy tiết kiệm tiền đi và tận dụng picture-in-picture của iOS 14 ngay thôi.

iOS 14 sẽ được phát hành vào cuối năm nay. Nếu thích, bạn có thể tải về bản beta cho iPhone và iPad để trải nghiệm.

Tham khảo: Mashable