Tỉnh bơ treo con trai trên mép đường núi hiểm trở để chụp ảnh sống ảo, ông bố vô tâm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ dữ dội

MAMMAMA, Theo Trí Thức Trẻ 21:14 14/07/2020

Hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền địa phương sẽ áp dụng án phạt nào cho ông bố này.

Vừa qua, trên nhiều báo mạng lan truyền đoạn clip ngắn quay lại cảnh ông bố thả treo cậu con trai lơ lửng bên rìa đường núi thẳng đứng để chụp ảnh, khiến nhiều người qua lại không khỏi thót tim. Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại con đường trên núi có dốc quanh co hiểm trở tên là Hongjing ở thành phố Bắc Kinh, một địa điểm du lịch thường xuyên có nhiều người qua lại.

Cụ thể, trong video, ông bố người Trung Quốc nắm tay cậu con trai nhỏ và treo lơ lửng bên mép đường núi hiểm trở. Độ cao chưa xác định được cụ thể nhưng nhìn cũng có thể đoán được nếu ông bố lỡ tay buông cậu bé thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường như thế nào.

Cậu bé nhỏ dùng hai chân trụ vào vách đá, tay cố gắng bám chặt bố, có lẽ rất sợ hãi. Một người thân của hai cha con thì vòng tay qua cổ ông bố để cố gắng chụp lại bức ảnh lưu niệm thật "ngầu" này trong sự sợ hãi của rất nhiều người xung quanh, và cả sự bất lực của con trai họ. Có thể lý giải vì sao nhiều người có mặt ở đó nhưng không một ai can thiệp vì sợ sự giúp đỡ của mình không đủ khéo léo có thể gây phản tác dụng, gây xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Chưa dừng lại ở đó, ông bố này còn hù doạ cậu con trai mình bằng cách lắc lắc cậu bé, khiến ai cũng phải thót tim và cảm thấy phẫn nộ. Đoạn video được đăng tải trên mạng Weibo của Trung Quốc đã thu hút 13 triệu lượt xem sau một ngày, kéo theo hàng nghìn bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng.

Thả treo con ở vách núi hiểm trở để chụp ảnh, ông bố khiến dân mạng bức xúc

Tỉnh bơ treo con trai trên mép đường núi hiểm trở để chụp ảnh sống ảo, ông bố vô tâm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ dữ dội - Ảnh 3.

Đoạn dốc uốn lượn quanh co trong video được gọi "Con đường quỷ dữ" với 18 khúc cua

Đoạn dốc uốn lượn quanh co trong video được gọi "Con đường quỷ dữ" với 18 khúc cua. Hiện tại, đoạn đường dài 18,94km này đã được cải tạo thành tuyến lộ giao thông qua lại cũng như điểm đến quen thuộc cho ngành du lịch tại Trung Quốc. Chính quyền địa phương còn xây dựng một trạm quan sát ở độ cao 904m - điểm nhìn cao nhất của đoạn đèo hiểm trở nhưng ngoạn mục này để thu hút người tham quan.

(Theo The Sun)