Tin buồn cho ai có ý định du học: Tỷ lệ trúng tuyển vào Harvard ngày càng giảm, năm 2018 xuống mức thấp kỷ lục dưới 5%

Mai Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 21:50 01/09/2018

Đây là năm thứ 4 liên tiếp tỷ lệ trúng tuyển vào Harvard giảm, nguyên nhân được đưa ra là do ngày càng có quá nhiều sinh viên nộp hồ sơ vào trường.

Đại học Harvard vừa công bố tỷ lệ trúng tuyển vào trường năm nay (niên khóa 2018-2022) là 4,59% ứng viên được chấp nhận. Đây là tỷ lệ khắc nghiệt nhất, thấp kỷ lục trong lịch sử tuyển sinh của Harvard.

Đây cũng là năm đầu tiên đánh dấu tỷ lệ trúng tuyển của xuống dưới 5% của Harvard.

Năm 2018, ĐH Harvard nhận 42.749 đơn ứng tuyển từ sinh viên trên toàn thế giới nhưng chỉ 1.962 sinh viên được nhận vào trường.

Tin buồn cho ai có ý định du học: Tỷ lệ trúng tuyển vào Harvard ngày càng giảm, năm 2018 xuống mức thấp kỷ lục dưới 5% - Ảnh 1.

Tỷ lệ trúng tuyển Harvard từ khóa 2012 đến 2022 (Khóa 2022 là khóa sinh viên vào trường năm 2018)

Năm 2017, tỷ lệ trúng tuyển là 5.2% với 2.056 ứng viên.

Sinh viên quốc tế trúng tuyển Harvard năm 2018 chiếm 12%, năm 2017 là 11,4%.

Tin buồn cho ai có ý định du học: Tỷ lệ trúng tuyển vào Harvard ngày càng giảm, năm 2018 xuống mức thấp kỷ lục dưới 5% - Ảnh 2.

Năm nay tỷ lệ trúng tuyển của các ngôi trường khác trong khối Ivy League cũng thấp kỷ lục:

ĐH Brown: 7,2%; 2.566 trong số 35.438 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Columbia: 5,5%; 2.214 trong số 40.203 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Cornell: 10,3%; 5.288 trong số 51.328 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Dartmouth: 8,7%; 1.925 trong số 22.033 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Harvard: 4,6%; 1.962 trong số 42.749 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Pennsylvania: 8,4%; 3.731 trong số 44.491 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Princeton: 5,5%; 1.941 trong số 35.370 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Yale: 6,3%;  2.229 trong tổng số 35.306 sinh viên ứng tuyển.