Tìm ra nữ chính bị ghét nhất phim Hàn đầu 2023: Yêu đương nhập nhằng, tính cách khó hiểu, may có nhan sắc vớt lại

Lệ An, Theo Thể Thao Văn Hóa 15:29 10/01/2023

Nữ chính này khiến khán giả khó chịu vì nhập nhằng tình cảm với cả nam chính lẫn nam phụ.

The Interest of Love (Lý Giải Tình Yêu) là bộ phim đang lên sóng trên kênh JTBC của Hàn Quốc. Phim có sự góp mặt của cặp đôi "nhân đôi visual" là Yoo Yeon Seok và Moon Ga Young. Cả hai đều thuộc trường phái thực lực, có diễn xuất ổn áp, khả năng nhập vai linh hoạt. Một kịch bản dung dị, nhẹ nhàng đi kèm với dàn diễn viên chất lượng giúp giai đoạn đầu, phim tạo được thiện cảm tốt đẹp với khán giả.

Tìm ra nữ chính bị ghét nhất phim Hàn đầu 2023: Yêu đương nhập nhằng, tính cách khó hiểu, may có nhan sắc vớt lại - Ảnh 1.

Sở dĩ nói giai đoạn đầu là bởi càng về sau, The Interest of Love càng mất điểm trong mắt khán giả bởi mối quan hệ nhập nhằng của cặp đôi chính. Khán giả khó chịu trước cả hai nhân vật của Yoo Yeon Seok và Moon Ga Young khi họ không chịu rõ ràng, dứt khoát với cảm xúc của chính mình.

Trong phim, Moon Ga Young vào vai Soo Young, một giao dịch viên năm thứ tư tại chi nhánh Yeongpo của Ngân hàng Nara. Được mệnh danh là nữ thần của nhánh Yeongpo, cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào. Vốn dĩ Soo Young chỉ coi công việc ở ngân hàng là việc bán thời gian nhưng sau cùng cô lại gắn bó với nó tới 4 năm, leo lên tới chức trưởng nhóm và dường như mãi bị mắc kẹt ở vị trí này. Trải qua một cuộc sống nhàm chán với những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, Soo Young trang bị cho mình một vẻ ngoài vui vẻ nhưng thực chất lại luôn bận rộn với những tâm tư riêng mình. Cuộc sống của cô thay đổi khi Ha Sang Soo (Yoo Yeon Seok) xuất hiện, cả hai đã rung động với nhau.

Tìm ra nữ chính bị ghét nhất phim Hàn đầu 2023: Yêu đương nhập nhằng, tính cách khó hiểu, may có nhan sắc vớt lại - Ảnh 2.
Tìm ra nữ chính bị ghét nhất phim Hàn đầu 2023: Yêu đương nhập nhằng, tính cách khó hiểu, may có nhan sắc vớt lại - Ảnh 3.

The Interest of Love lẽ ra đã là một câu chuyện dung dị, nhẹ nhàng về cách yêu của người trưởng thành, cách họ tìm thấy hạnh phúc và bản ngã của chính mình nếu biên kịch không "bẻ lái", đẩy Soo Young và Sang Soo ra xa nhau bởi lối suy nghĩ khó hiểu của họ. Không dám thẳng thẳn đối diện với tình cảm của mình, Soo Young cố tình thân thiết với bảo vệ của ngân hàng là trai trẻ Jeong Jong Hyeon (Jung Ga Ram) để chọc tức Sang Soo. Cô lợi dụng lòng tốt của Jong Hyeon, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm chân thành của cậu trai này. Hai người thậm chí đã hẹn hò, nắm tay và hôn nhưng khán giả vẫn không thể cảm nhận được tình cảm của Soo Young dành do Jong Hyeon. Có chăng chỉ là sự thương cảm, nhớ tới người em đã mất khi Soo Young thấy người bảo vệ này ăn uống kham khổ.

Tìm ra nữ chính bị ghét nhất phim Hàn đầu 2023: Yêu đương nhập nhằng, tính cách khó hiểu, may có nhan sắc vớt lại - Ảnh 4.

Dẫu ở The Interest of Love, cả hai nhân vật chính đều nhập nhằng chuyện tình cảm nhưng Soo Young bị ném đá nhiều hơn bởi thực chất ngay từ đầu, Sang Soo đã từng thử nói ra tình cảm nhưng bị khước từ. Soo Young cứ mãi do dự, tự ti vào hoàn cảnh của mình nên không dám mở lòng, kết quả là khiến quá nhiều người tổn tương còn khán giả thì rối não với "bùng binh" tay tư của phim. Nhiều khán giả cho rằng nếu không vì Moon Ga Young quá đẹp thì Soo Young có lẽ đã lọt vào top những nữ chính đáng quên nhất màn ảnh Hàn.

Bình luận của khán giả:

- Mệt mỏi và thất vọng trong mỗi tập phim, quá nhiều hiểu lầm từ cả hai nhân vật chính, xem cách yêu của Soo Young chỉ thấy tình yêu là một thứ gì đó thật đau đớn và tệ hại.

- Nếu không vì Moon Ga Young quá đẹp và diễn hay thực sự thì tôi đã bỏ phim này lâu rồi, Soo Young khiến tôi thấy được một tình yêu độc hại là như thế nào.

- Tôi cảm thấy hạnh phúc sau khi xem tập 6, tôi chỉ không thích nữ chính. Thực sự rất khó để giữ mối quan hệ với một người như cô ấy. Giờ chỉ xin tránh xa nam chính ra và đừng rung động nữa.

- Tôi không biết sao nữa nhưng cứ thấy nữ chính rất giả tạo. Tôi không thích những nhân vật giả tạo như cô ấy.

Tìm ra nữ chính bị ghét nhất phim Hàn đầu 2023: Yêu đương nhập nhằng, tính cách khó hiểu, may có nhan sắc vớt lại - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: JTBC