TikTok vừa trải qua hai giờ quan trọng nhất

Huệ Bình, Theo nld.com.vn 18:02 17/09/2024
Chia sẻ

Ai thực sự kiểm soát thuật toán của TikTok - công ty có trụ sở tại Mỹ điều hành ứng dụng hay công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc?

Đó là câu hỏi khiến 3 thẩm phán liên bang bối rối vào phiên điều trần ngày 16-9 khi được giao nhiệm vụ quyết định có nên cho phép thực hiện một đạo luật có thể cấm ứng dụng này hoạt động tại Mỹ hay không.

Theo đài CNN và tờ New York Post, phiên điều trần kéo dài 2 giờ đã kết thúc mà không có dấu hiệu rõ ràng về phán quyết của các thẩm phán.

TikTok phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt từ tòa phúc thẩm Mỹ trong phiên tòa quyết định số phận tại Mỹ. Luật sư của TikTok đã tranh luận trước hội đồng gồm 3 thẩm phán rằng đạo luật do Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4-2024 là vi phạm Tu chính án thứ nhất.

Theo luật sư Andrew Pincus của TikTok, ứng dụng này không thuộc sở hữu của Trung Quốc và Bộ Tư pháp Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa giả định liên quan quyền kiểm soát của Trung Quốc. Ông Pincus cho biết rủi ro trong tương lai không xác định không phải là lý do.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nói với New York Post rằng lập luận từ phía TikTok dường như không mấy thuyết phục các thẩm phán. Thẩm phán Neomi Rao khẳng định TikTok đang dựa vào một "khuôn khổ rất kỳ lạ" để lật ngược luật. Ứng dụng này phớt lờ thực tế là Quốc hội "thực sự đã thông qua luật".

TikTok có thể bị ngừng hoạt động ở Mỹ từ đầu năm 2025. Ảnh: Reuters

TikTok có thể bị ngừng hoạt động ở Mỹ từ đầu năm 2025. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Tư pháp lập luận rằng yêu cầu thoái vốn hoặc cấm TikTok bắt nguồn từ những lo ngại cấp bách về an ninh quốc gia liên quan quyền sở hữu TikTok của Trung Quốc.

Trong phiên điều trần, chính quyền liên bang đã nêu ra khả năng Trung Quốc có thể thay đổi thuật toán của TikTok cho các mục đích riêng.

Trong các hồ sơ vào tháng 7-2024, chính quyền liên bang cáo buộc TikTok có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm liên quan đến các vấn đề như kiểm soát súng và phá thai từ người dùng, đồng thời trích dẫn những rủi ro khác.

Giáo sư Gautam Hans tại Trường Đại học Cornell đánh giá hội đồng "rất nghiêm khắc với TikTok". Ông Hans cho biết tòa án thường tôn trọng Quốc hội và không can thiệp quá nhiều vào các vấn đề liên quan ngoại giao. 

"Các thẩm phán dường như tập trung vào việc liệu quyền sở hữu nước ngoài của TikTok có vượt qua được những lo ngại tiềm ẩn về Tu chính án thứ nhất hay không" - ông Hans nói thêm.

Theo luật được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký, công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc sẽ có 9 tháng để bán TikTok, nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ. Dự luật cũng sẽ cấm ByteDance kiểm soát thuật toán của TikTok.

Thời hạn cho ByteDance sẽ kết thúc vào ngày 19-1-2025, tức một ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Biden hết hạn.

Theo trang Axios, Bộ Tư pháp và TikTok đã yêu cầu Tòa phúc thẩm Quận Columbia ra phán quyết vào đầu tháng 12-2024 để Tòa án Tối cao có thể xem xét lại trước thời hạn vào giữa tháng 1-2025.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày