Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị

Giang Bùi, Theo Helino 16:44 19/07/2019

Lứa tiểu Hoa Đán 8x và 9x đang thiếu đi những gương mặt có nhan sắc, vừa có diễn xuất tốt như đàn chị đi trước.

Nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc được đánh giá là phát triển bậc nhất Châu Á. Mỗi năm, các trường lớp dạy về điện ảnh ở đất nước tỷ dân cho ra lò hàng trăm diễn viên, ai ai cũng sở hữu ngoại hình đẹp, tài năng có thừa, nhưng có thể trụ lại ở giới giải từ xưa đến nay là chuyện không hề dễ dàng. Cách đây gần 20 năm, điện ảnh Trung Quốc nở mày nở mặt với bạn bè quốc tế nhờ "Tứ Đán Song Băng", ở thời điểm hiện tại, dàn tiểu Hoa Đán thế hệ mới lại khiến người ta thất vọng vì kém xa đàn chị.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 1.

Tứ Đại Hoa Đán: Châu Tấn, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi, Chương Tử Di

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 2.

Phạm Băng Băng

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 3.

Lý Băng Băng

Khi cái người ta đem ra đấu đá nhau là tài năng và giải thưởng

Tài năng và giải thưởng - đó là hai thứ mà "Tứ Đán Song Băng" có thừa. Họ không ngại xuất hiện trong cùng một tác phẩm, không ngại thể hiện, chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Có thể nhắc tới một số bộ phim điện ảnh đình đám một thời, có tận hai đại Hoa Đán xuất hiện như Họa Bì, Phong Thanh, Dạ Yến... Vào thời điểm ra mắt, đây đều là những bộ phim tốn giấy mực của báo giới vì cuộc chiến nhan sắc - tài năng giữa các đại Hoa Đán quá khốc liệt, khó phân cao thấp.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 4.

"Họa Bì" không chỉ chất lượng về nội dung mà lùm xùm giữa hai nữ diễn viên Châu Tấn và Triệu Vy cũng kích thích không kém.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 5.

Chương Tử Di và Châu Tấn trong "Dạ Yến"

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 6.

Lý Băng Băng và Châu Tấn trong "Phong Thanh".

Trong khi các nữ diễn viên đàn chị chọn lối "chiến đấu" trực diện, không ngại xuất hiện chung một khung hình thì các tiểu Hoa Đán ngày nay lại khá e dè trong việc xuất hiện trong cùng một tác phẩm. Hay có xuất hiện chung trong một tác phẩm đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một tác phẩm có thể phân cao thấp trong diễn xuất.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 7.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - bộ phim hiếm hoi có sự xuất hiện của một loạt tiểu Hoa Đán đang được yêu thích hiện nay như Đường Yên, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch...

Không chỉ so kè nhau về ngoại hình, tài năng mà Tứ Đán Song Băng còn khiến người ta trầm trồ vì thành tích đạt được trong sự nghiệp. Nếu Châu Tấn, Chương Tử Di là "Tam Kim Ảnh Hậu" - người giành được cả 3 giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh Trung Quốc thì Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng lại vô cùng nổi tiếng ở địa hạt quốc tế, thường xuyên tham gia các LHP danh giá. Về phần Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi, cả hai đã giảm bớt đóng phim và thử sức với vai trò mới - đạo diễn phim điện ảnh. Có thể thấy, trong thời kỳ hoàng kim của mình, cả 6 nữ diễn viên đều đã tạo dựng được thành công rực rỡ.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 8.

Châu Tấn càn quét mọi giải thưởng lớn của điện ảnh Trung Quốc.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 9.

Phạm Băng Băng trở thành giám khảo ở LHP Phim Cannes.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 10.

Lý Băng Băng tích cực tham gia diễn xuất trong các tác phẩm Hollywood.

Lời cảnh báo cho các nữ diễn viên trẻ: Chỉ có trau dồi diễn xuất mới có thể đứng vững trong nghề

Tài năng và giải thưởng là hai thứ song hành với nhau. Khi tài năng chưa đủ chín muồi thì việc chạm tay vào các giải thưởng cao quý là điều gần như bất khả thi. Kỹ năng diễn xuất chính là thứ các tiểu Hoa Đán thế hệ mới đang thiếu trầm trọng. Thay vì đi lên từ những vai phụ để rèn luyện bản thân, họ lại chọn những vai chính, vai quan trọng dù diễn xuất còn non yếu, chưa đủ sức thuyết phục. Sử dụng diễn viên đóng thế, lạm dụng kỹ xảo để lấp liếm đi những thiếu sót của bản thân khiến khán giả dần mất đi thiện cảm đối với những nữ diễn viên trẻ hiện nay.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 11.

Angela Baby - người đẹp "mặt đơ" nổi tiếng làng phim Hoa Ngữ nhưng vẫn nhận vai chính tằng tằng.

Tiểu Hoa Đán thời nay đã khác: Nhan sắc có thừa nhưng tài năng và giải thưởng kém xa đàn chị - Ảnh 12.

Một trường hợp gây tranh cãi chẳng kém Angela Baby phải kể tới Địch Lệ Nhiệt Ba. Người đẹp giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Ưng 2018 trong sự phản đối kịch liệt từ phía công chúng.

Phần lớn các tiểu Hoa Đán lứa 8x, 9x hiện nay đều duy trì độ nổi tiếng bằng cách xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng, quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình hay là người đại diện của các nhãn hàng. Sự nghiệp của họ đang thiếu vắng đi những dự án phim chất lượng, có thể khẳng định thực lực. Chỉ có một số ít nữ diễn viên trẻ nổi tiếng bằng khả năng diễn xuất tốt của mình như Châu Đông Vũ, Xuân Hạ... Suy cho cùng, muốn đứng vững trong nghề và được khán giả yêu mến dài lâu, chỉ có cách trau dồi không ngừng nghỉ kỹ năng diễn xuất.

Xuân Hạ và Châu Đông Vũ - hai nữ diễn viên hiếm hoi của thế hệ 9x vừa có ngoại hình đẹp, tài năng có thừa.