Tiếp tục cách ly cha mẹ nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona ở Quảng Nam

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 20:33 28/01/2020

Cha mẹ của nữ tiếp viên hàng không ở tỉnh Quảng Nam nghi bị nhiễm virus corona cũng đã được ngành y tế cách ly do trước đó có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này.

Liên quan đến vụ việc chị P.T.H.T (SN 1990, trú TP HCM), nữ tiếp viên hàng không, đang được cách ly để theo dõi do nghi ngờ nhiễm virus corona. Chiều 28/1, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện cha mẹ ruột của bệnh nhân này cũng đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành), để theo dõi.

"Chị T. cùng cha mẹ đi xe ô tô riêng từ TP.HCM về Quảng Nam ăn Tết, họ có tiếp xúc trực tiếp với nhau. Dù họ chưa có biểu hiện gì nhưng chúng tôi cách ly để tiện theo dõi", ông Văn thông tin.

Như đã đưa tin, trước đó chị T. có đến Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 18/1 đến ngày 20/1. Trong dịp Tết Nguyên đán, chị theo cha mẹ từ TP Hồ Chí Minh về thăm quê nội ở thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tiếp tục cách ly cha mẹ nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Nữ tiếp viên hàng không và cha mẹ ruột hiện đều được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tối 24/1, chị có triệu chứng bị sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi, gia đình mua thuốc tự uống như không thuyên giảm. Đến chiều 26/1, chị nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.

Nghi ngờ cô gái này có đến Thượng Hải, nơi có nhiều du khách ở Vũ Hán đến du lịch nên các bác sỹ đã thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị. Đồng thời, lấy mẫu máu để gửi vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm và hiện đang chờ kết quả.

"Đến giờ thì bệnh nhân đã khỏe lại. Tuy vậy, chúng tôi với tinh thần cảnh giác cao đang tiếp tục theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm", ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, thông tin.

Ở diễn biến khác, nhiều luồng thông tin cho rằng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ) có 1 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus Corona. Tuy nhiên, ông Hai khẳng định đây là thông tin thất thiệt.

Trước đó, trưa 27/1 (mùng 3 Tết), 1 người phụ nữ 56 tuổi quê ở TP Tam Kỳ bị ho, sốt nên được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các bác sĩ cho điều trị riêng và tiếp tục theo dõi các triệu chứng. Đến sáng nay, bệnh nhân đã hết sốt nên đã được cho xuất viện.

Theo người thân, trước đó, nữ bệnh nhân này sau khi thăm con tại Úc có quá cảnh tại Malaysia trước ngày 3/1. Tuy nhiên, thời điểm đó vùng này chưa khởi phát dịch, cũng như sau 24 ngày sau khi trở về bệnh nhân mới có các dấu hiệu của bệnh viêm phổi. Do đó, ngành y tế hoàn toàn loại trừ trường hợp này.

Tiếp tục cách ly cha mẹ nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona ở Quảng Nam - Ảnh 2.