Tiền vệ trẻ Hoàng Đức sa sút vẫn được triệu tập lên tuyển Việt Nam, HLV CLB Viettel nói gì?

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:43 24/08/2019

CLB Viettel đã để thua 1-2 trước CLB Hải Phòng ở vòng 22 V.League 2019 diễn ra vào chiều 24/8. Thêm một trận đấu nữa, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gây thất vọng.

HLV Nguyễn Hải Biên chia sẻ: "Hoàng Đức chấn thương hồi đầu mùa giải nên không có nhiều thời gian chuẩn bị cùng cả đội. Khi bước vào giải, cậu ấy cũng phải thi đấu liên tục với mật độ dày cộng với việc chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nên thi đấu dưới sức.

Chúng tôi vẫn bắt buộc phải sử dụng vì không có nhiều người thay thế. Bên cạnh đó, cậu ấy cũng muốn được ra sân cống hiến cho đội bóng".

Tiền vệ trẻ Hoàng Đức sa sút vẫn được triệu tập lên tuyển Việt Nam, HLV CLB Viettel nói gì? - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Đức (phải) đang có phong độ thấp trong màu áo CLB Viettel. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau 22 vòng đấu tại V.League 2019, Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa ghi được bàn nào dù chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Anh có 3 kiến tạo nhưng không tạo được nhiều ấn tượng từ cuối lượt đi năm nay.

Ở trận đấu với Hải Phòng, Hoàng Đức cũng gần như mất tích và không để lại ấn tượng. Thậm chí, anh còn có một tình huống rê bóng trong vòng cấm địa đội nhà và để mất bóng nguy hiểm. Thi đấu dưới sức, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan vào ngày 5/9.

HLV trưởng Nguyễn Hải Biên cũng cho biết nên có cái nhìn nhẹ nhàng hơn đối với một cầu thủ trẻ như Hoàng Đức: "Chúng tôi không bắt buộc Hoàng Đức phải trưởng thành ngay ở mùa này. Cậu ấy vẫn còn trẻ, cần tích lũy kinh nghiệm và đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ không được thuận lợi khi Đức gặp chấn thương dai dẳng và không có được phong độ tốt nhất. Chúng tôi nghĩ nên thông cảm với cầu thủ".

Tiền vệ trẻ Hoàng Đức sa sút vẫn được triệu tập lên tuyển Việt Nam, HLV CLB Viettel nói gì? - Ảnh 2.

Hải Phòng giành chiến thắng 2-1 trước CLB Viettel ở trận đấu chiều 24/8. Ảnh: Hiếu Lương.

Viettel đã để thua 2 trận liên tiếp ở V.League 2019, cũng là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất. "Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung mọi vòng đấu, không quan trọng mình đang xếp ở vị trí nào. Chúng tôi cố gắng tích góp từng điểm để có vị trí an toàn, không quan tâm tới những đối thủ khác", HLV Nguyễn Hải Biên giãi bày.

Về phía Hải Phòng, giám đốc kỹ thuật Ngô Quang Trường bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng này. Hải Phòng đã có 29 điểm sau 22 vòng đấu và tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở hai vòng tiếp theo, Hải Phòng sẽ lần lượt gặp CLB Khánh Hòa và HAGL, hai đội đang xếp cuối trên bảng xếp hạng. GĐKT Ngô Quang Trường khẳng định: "Điểm số giữa các đội không cách nhau là mấy, xác định từng trận một. Sau trận đấu, kết quả và điểm số sẽ chứng minh cho khán giả biết chúng tôi đá thế nào".